Mùng 1 Tết, hàng chục ngàn người rủ nhau đi du lịch

Mùng 1 Tết, xu hướng gia đình Việt kéo vali lên đường du lịch, du xuân đầu năm ngày càng tăng.

Ngày 25-1, tức mùng 1 Tết, Công ty Vietravel cho biết đã tổ chức lễ xuất hành đầu năm tại trụ sở chính (TP HCM) và các chi nhánh trên toàn quốc. Ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng giám đốc Vietravel, cho biết hơn 40.000 lượt khách được Vietravel phục vụ với hàng trăm chương trình tour Tết trong và ngoài nước.

Tết này, du khách có xu hướng chọn các thị trường như mới lạ như: Fukushima (Nhật Bản), Bhutan, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, châu Âu hay Mỹ. Đối với thị trường trong nước, nhiều năm qua các điểm đến miền Bắc, Bắc Trung bộ (Đà Nẵng - Huế), Đà Lạt, Nha Trang… vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt, thị trường miền Tây Nam bộ năm nay trở nên sôi động hơn, nằm trong top các điểm đến được du khách yêu thích.

Du khách xuất hành ngày mùng 1 Tết và nhận lì xì từ công ty du lịch. Ảnh: Lam Giang

Du khách xuất hành ngày mùng 1 Tết và nhận lì xì từ công ty du lịch. Ảnh: Lam Giang

Tại Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2020, sẽ có khoảng 29.000 du khách trong nước và quốc tế tham gia các hành trình du xuân, vui Tết. Các tuyến du lịch trong nước có số khách đi đông nhất là miền Bắc, miền Tây và Côn Đảo và Phú Quốc, trong khi các tuyến nước ngoài thu hút nhiều khách nhất là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc...

Trước đó, Công ty TST Tourist cũng đã tổ chức họp mặt khách hàng đầu năm mới với đại diện 6 đoàn khách xuất hành đầu năm tới. Ông Lại Minh Duy - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc TST Tourist, cho biết dịp Tết Nguyên đán năm nay, xu hướng du lịch trong nước và các nước khu vực Đông Nam Á theo hình thức tự túc, nhóm gia đình gia tăng, các tour Đông Bắc Á hướng đến sự độc lạ và có điểm nhấn mới…

Du khách tham gia tour trải nghiệm những điểm đến độc đáo ở TP HCM, ngày 29 Tết. Ảnh: Lam Giang

Ở chiều ngược lại, các hãng lữ hành cũng đón nhiều đoàn khách quốc tế tới Việt Nam trải nghiệm Tết Việt. Lữ hành Saigontourist cho biết, sẽ phục vụ 9 đoàn khách MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị) đi các tuyến trong và ngoài nước. Ngoài ra, hàng trăm đoàn khách quốc tế đa quốc tịch đón Tết Việt theo đường hàng không, đường biển và đường sông cũng được Lữ hành Saigontourist phục vụ và tham gia các chương trình trải nghiệm, tại hầu hết điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam…

Một đoàn 35 khách quốc tế từ Ba Lan cũng vừa trải nghiệm tour "Du lịch về Biệt động Sài Gòn" do Công ty Lữ hành Fiditour tổ chức vào ngày 29 Tết. Ông Lê Phong Trần, Giám đốc thị trường quốc tế Lữ hành Fiditour, cho biết chương trình tham quan Biệt động Sài Gòn được giới thiệu nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của TP HCM, mang đến cho du khách ấn tượng sâu sắc về một thời biệt động Sài Gòn hào hùng.

Đại diện Lữ hành Fiditour cho biết, châu Âu là một trong những thị trường khách quốc tế chủ lực. Hàng năm, khoảng từ tháng 1-3, công ty đón khoảng 15-20 đoàn với số lượng trung bình khoảng 40 khách/đoàn, có nhiều đoàn lên đến 200 khách, đã từng tham tour ăn Tết Nguyên đán tại Việt Nam với nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực độc đáo.

Thái Phương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/mung-1-tet-hang-chuc-ngan-nguoi-ru-nhau-di-du-lich-20200125184330808.htm