Mừng lễ Phật Đản: Xúc động, tưởng nhớ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lễ Phật Đản, tức lễ mừng ngày sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là dịp để Tăng chúng và những người mộ Đạo Phật hướng về Đức Chí Tôn – người đã khai sinh ra Đạo Phật, một Đạo Từ Bi, Yêu Thương cho loài người.

Nam Mô Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni Phật! Ảnh: Internet.

Nam Mô Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni Phật! Ảnh: Internet.

Nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein, người khai sinh ra công thức E = mc2 nổi tiếng thế giới, từng nói về Đạo Phật: "Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó".

Đức Phật khi mới ra đời. Tượng được thờ nhân Ngày Phật Đản tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh Vũ Gia Hà.

Từ những lời lẽ, ý nghĩa của Albert Einstein, Đạo Phật thật sự là một đạo mang tầm phổ quát cho tương lai. Và để thấy rằng, tầm quan trọng của Đức Phật đối với loài người to lớn như thế nào. Nếu trên đời này, không có tôn giáo nói chung, không có Đạo Phật nói riêng, thì hàng nghìn năm qua, con người sẽ sống như thế nào. Chắc rằng, chúng ta sống với nhau không thể từ bi và yêu thương như khi đã có tôn giáo và Đạo Phật.

Đạo Phật không những khuyến khích con người yêu thương con người, mà còn khuyến khích chúng ta yêu thương muôn loài. Đó là điều mà Đức Phật khác biệt hẳn so với nhiều giáo chủ tôn giáo khác trên thế giới. Từ các kinh điển Phật giáo, chúng ta còn thấy nhiều điều của Ngài nói về không thời gian, vũ trụ, mà đến nay khoa học đang chứng minh những lời của Ngài là đúng với thực nghiệm.

Nguồn: Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ.

Đức Phật hay Thích Ca Mâu Ni Phật sinh tại Ấn Độ. Ngài là hoàng tử của vương quốc hùng mạnh, khi ấy Ngài tên Tất Đạt Đa, vì muốn cầu Đạo giải thoát cho con người, Ngài đã bỏ tước vị, nhiều năm tu khổ hạnh ở rừng sâu, núi cao, và chứng đắc thành Phật, là bậc thầy của Trời, người. Xung quanh ngày sinh của Đức Phật có nhiều chuyện để nói. Ngày sinh của Ngài có lẽ đến nay cũng chưa rõ là ngày nào?

Ngài sinh tại vườn Lâm Tì Ni, vào năm 624 TCN (trước công nguyên), tính ra cách nay đã hơn 2000 năm, hơn 624 tuổi Đức Chúa Giê Su. Trên thế giới và Việt Nam, có 2 ngày để chọn làm lễ Phật Đản, đó là ngày 8/4 và ngày 15/4 âm lịch. Ở Việt Nam, lễ Phật Đản thường kéo dài từ ngày 8-15/4 âm lịch. Trong những ngày này, các chư Tăng và Phật tử đã làm nhiều việc ý nghĩa để tưởng nhớ Đức Phật.

Tại chùa Quán Sứ (ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội), tối ngày 11/4/2018 âm lịch được các thanh thiếu niên trong câu lạc bộ chùa chọn làm ngày tưởng nhớ Đức Phật. Tại đây, các Phật tử trẻ tuổi đã đọc bài nguyện, bài tán... ca ngợi Đức Phật. Sau đó, họ đã tắm nước ướp hoa nhài lên thân Phật. Phật hiện thân là cậu bé vừa ra đời, chỉ tay lên trời.

Cậu bé chỉ tay lên trời này, đến nay đã ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên thế giới bằng tấm lòng từ bi. Đạo Phật không ép người ta phải làm cái này, hành cái kia, mà chỉ cần hướng Phật, sống từ bi, không ép ai phải đến chùa, không ép ai phải làm điều gì cho Phật. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dặn rằng, mỗi chúng ta phải tự đốt đuốc mà đi, ta chính là thầy của ta. Trước đó, Phật cũng nói, mỗi người đều có Phật tính, ai ai cũng có thể thành Phật, Phật là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật chưa thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các Phật tử trẻ tuổi chùa Quán Sứ, thành kính kỷ niệm Lễ Phật Đản 2018. Ảnh. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ.

Vũ Gia Hà

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/mung-le-phat-dan-xuc-dong-tuong-nho-duc-bon-su-thich-ca-mau-ni-phat-61877