Mừng ông Lukashenko, ông Putin hy vọng về quan hệ tốt

Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng về sự phát triển hơn nữa trong quan hệ Nga-Belarus mang lại lợi ích chung trong mọi lĩnh vực.

Nga, Trung chúc mừng

Ngày 10/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tái đắc cử trong cuộc bầu cử hôm 9/8.

Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã gửi điện chúc mừng người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, đồng thời bày tỏ hy vọng về "sự phát triển hơn nữa trong quan hệ Nga-Belarus mang lại lợi ích chung trong mọi lĩnh vực."

Tổng thống Putin đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống Lukashenko đối với sự phát triển hơn nữa của mối quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực, làm sâu sắc thêm hợp tác trong khuôn khổ Nhà nước liên minh cũng như tăng cường các quá trình hội nhập trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) cũng như các mối quan hệ chính trị-quân sự trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).

Những người ủng hộ phe đối lập biểu tình sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được công bố. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trong bức điện chúc mừng ông Lukashenko tái đắc cử Tổng thống Belarus, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước.

Ông Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng làm việc với Tổng thống Lukashenko để cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và mở rộng hợp tác mang lại lợi ích chung giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Kazakhstan Kasym Tokaev cũng đã chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Lukashenko trong cuộc bầu cử vừa qua, coi đây là bằng chứng về sự ủng hộ từ phía nhân dân Belarus đối với đường lối chiến lược mà ông Lukashenko đang thực thi.

Lãnh đạo Kazakhstan bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển thành công vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia.

Theo kết quả sơ bộ công bố sáng cùng ngày của Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus (SIK), đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng áp đảo với 80,23% số phiếu ủng hộ.

Ứng cử viên đối lập, bà Svetlana Tikhanovskaya, đối thủ chính của ông Lukashenko chỉ nhận được 9,9% số phiếu bầu trong khi 3 ứng cử viên khác mỗi ứng cử viên giành được chưa tới 2% số phiếu ủng hộ.

Bà Tikhanovskaya đã phản đối kết quả bầu cử trên và tuyên bố bà mới là người chiến thắng trong kỳ cầu cử này.

EU sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Belarus

Đã xảy ra một số cuộc biểu tình ở thủ đô Minsk và một số thành phố khác sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được công bố. Cảnh sát chống bạo động đã bắn lựu đạn gây choáng, sử dụng dùi cui, và tiến hành bắt giữ để giải tán đám đông biểu tình.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn nguồn Bộ Nội vụ Belarus ngày 10/8 cho biết, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 3.000 người trong các cuộc biểu tình sau bầu cử hôm 9/8.

Trong khi đó, các nhóm nhân quyền cho biết hơn 1.300 người đã bị giam giữ trong cuộc đàn áp trước cuộc bầu cử, bao gồm các quan sát viên bầu cử độc lập và các thành viên của nhóm vận động tranh cử của bà Tsikhanouskaya.

CBC nhận định, những nỗ lực của Tổng thống Lukashenko nhằm trấn áp các cuộc biểu tình có thể làm tổn hại đến nỗ lực của ông trong việc hàn gắn với phương Tây trong bối cảnh quan hệ với đồng minh truyền thống Nga, vốn cố gắng thúc ép Belarus vào liên minh kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn, bị rạn nứt.

Tại nước láng giềng Ba Lan, Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu tại Belarus. Bộ Ngoại giao Ba Lan lên án bạo lực và kêu gọi các nhà chức trách Belarus "bắt đầu tôn trọng các quyền cơ bản của con người".

Cũng trong ngày 10/8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết EU phải thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.

Trước đó, EU đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì Minsk đã thực hiện các bước đi đúng hướng, bao gồm cả việc thả các tù nhân chính trị, Ngoại trưởng Maas cho biết tại Berlin.

"Bây giờ chúng ta phải thảo luận ở EU liệu điều này có còn được áp dụng trong tuần qua và những ngày qua hay không", ông nói thêm. Bộ Ngoại giao Đức từng cho rằng có nhiều dấu hiệu gian lận trong cuộc bầu cử.

Về phần mình, sau khi bỏ phiếu vào ngày 9/8, Tổng thống Lukashenko phủ nhận việc áp đặt các biện pháp đàn áp và cho rằng đó là "tin tức giả mạo hoặc những lời buộc tội xa vời".

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mung-ong-lukashenko-ong-putin-hy-vong-ve-quan-he-tot-3416047/