Muối mặt thừa nhận thất bại trước Assad, Mỹ 'trút cơn giận' xuống Syria?

Mỹ hồi đầu tuần này đã thừa nhận, nước này không còn tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng tiếp tục tung ra cảnh báo sẽ không cung cấp viện trợ cho hoạt động tái thiết đất nước sau chiến tranh của Syria trừ khi chính quyền Syria 'khác hoàn toàn'.

Tổng thống Assad

Ông James Jeffrey – đặc phái viên Mỹ về Syria, cho biết Tổng thống Assad cần phải thỏa hiệp bởi vì ông này vẫn chưa giành được chiến thắng trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 7 năm qua. Theo ông Jeffrey, khoảng 100.000 chiến binh nổi dậy có vũ trang vẫn tiếp tục hoạt động ở Syria.

"Chúng tôi muốn nhìn thấy một chính quyền khác hoàn toàn. Đó không phải là một sự thay đổi chính quyền – chúng tôi không cố tìm cách loại bỏ ông Assad," ông Jeffrey phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương – một nhóm cố vấn ở Washington.

Ước tính rằng Syria sẽ phải cần từ 300 đến 400 tỉ USD để tái thiết đất nước thời hậu chiến tranh, đặc phái viên Mỹ Jeffrey cảnh báo rằng các cường quốc phương Tây và các thể chế tài chính quốc tế sẽ không cam kết viện trợ cho Syria nếu như không có sự thay đổi tiến trình ở đất nước này.

"Các quốc gia phương Tây đã sẵn sàng không khởi động hoạt động viện trợ cho thảm họa đó trừ khi chúng ta có một ý tưởng nhất định mà ở đó chính phủ Syria thỏa hiệp và không gây ra bất kỳ thảm họa kinh hoàng nào trong những năm sắp tới”, ông Jeffrey cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức Mỹ lên tiếng thừa nhận việc Washington không còn muốn lật đổ Tổng thống Assad. Hồi năm ngoái, Tổng thống Trump từng tuyên bố mục tiêu chính mà Mỹ cần tập trung ở Syria nên là tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chứ không phải là chống đối lại chính quyền của Tổng thống Assad. Sau đó, nhiều quan chức của Mỹ tiếp tục có những phát biểu thể hiện rằng Mỹ đã từ bỏ ý định lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.

Cuộc nội chiến ở Syria đang đi theo chiều hướng có lợi cho chính quyền của Tổng thống Assad kể từ năm 2015 khi Nga chính thức can thiệp quân sự vào đây. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Lực lượng Không quân Nga cũng như sự giúp đỡ to lớn của Iran, quân đội trung thành với ông Assad đang giành chiến thắng như chẻ tre, giành lại quyền kiểm soát hàng loạt khu vực lãnh thổ và từ đó củng cố quyền lực cho chính quyền ông Assad.

Thắng lợi lớn trên chiến trường đã đem lại sự tự tin cho Tổng thống Assad. Ông này xuất hiện trước công chủ nhiều hơn trong thời gian gần đây và bắt đầu nói nhiều hơn đến một chiến thắng cuối cùng cũng như bàn đến triến trình tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Assad ngày càng mạnh lên, phe nổi dậy ngày càng đuối, Mỹ và các đồng minh phương Tây dường như đã từ bỏ mục tiêu ban đầu là lật đổ ông Assad và thay vào đó đặt ưu tiên cho cuộc chiến chống khủng bố. Đây được xem là sự lùi bước của Mỹ trước Nga. Washington cuối cùng đã chấp nhận theo đuổi lập trường của Moscow. Phe nổi dậy Syria một lần nữa lại phải thất vọng trước đồng minh Mỹ mà họ từng đặt rất nhiều kỳ vọng.

Có thể thấy, trong suốt thời gian qua, Mỹ và phương Tây tỏ ra loay hoay trong chính sách với Syria, khiến cho họ không thể thành công trong mục tiêu lật đổ ông Assad. Sự giúp đỡ thiếu dứt khoát của phương Tây cho phe nổi dậy Syria cũng khiến lực lượng này ngày càng suy yếu, đánh mất cơ hội có thể đánh bại quân đội Syria.

Trong khi đó, ở phía bên kia, Nga cùng với Iran lại hậu thuẫn mạnh mẽ cho quân đội trung thành với Tổng thống Assad, giúp lực lượng này lật ngược thế cờ, giành lại ưu thế trên chiến trường, từ đó giành lại ưu thế cả trên “bàn cờ” chính trị.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201812/muoi-mat-thua-nhan-that-bai-truoc-assad-my-trut-con-gian-xuong-syria-622368/