Mười tháng, gần 147 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT

Trong mười tháng đầu năm nay, gần 147 triệu lượt người tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa: Trần Hải.

Đây là thông tin từ hội nghị cung cấp thông tin định kỳ của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) tổ chức sáng ngày 2-11. Theo đó, trong mười tháng đầu năm 2018, gần 147 triệu lượt người tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Hiện tại, số người tham gia BHYT trên cả nước đã đạt 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số. Đến hết tháng 10 năm nay, kinh phí ước chi cho khám, chữa bệnh BHYT đạt gần 81 nghìn tỷ đồng.

Giải đáp thông tin về việc quỹ BHYT còn kết dư 39 nghìn tỷ đồng, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, quỹ BHYT thực chất nhiều năm qua đã cạn do bội chi nhiều. Số tiền 39 nghìn tỷ đồng này thuộc Quỹ dự phòng khám, chữa bệnh BHYT được dồn lại nhiều năm qua. Theo quy định của Luật BHYT, 5% số tiền đóng BHYT phải dành để dự phòng khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra…

Ông Ánh khẳng định, trong mọi trường hợp, dù Quỹ BHYT kết dư nhiều hay đã bội chi, người bệnh vẫn được bảo đảm quyền lợi theo đúng quy định của Luật BHYT, Luật Khám, chữa bệnh.

Cũng theo đại diện của BHXH Việt Nam, từ năm 2017, Quỹ BHYT đã bị bội chi nhiều do giá dịch vụ y tế tăng cao mà mức đóng BHYT không tăng. Do đó, BHXH Việt Nam đã phải sử dụng quỹ dự phòng để bù đắp. Nếu giá dịch vụ y tế tiếp tục tiến tới tính đúng, tính đủ theo quy định của ngành y tế, bởi hiện mới tính 5/7 yếu tố, nguy cơ bội chi quỹ BHYT vẫn xảy ra.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc chi trả cho bệnh nhân BHYT hiện nay có khoảng 1.000 loại, khá cao so với nhiều nước trên thế giới, trong khi mức đóng BHYT của người dân trong nước còn thấp, gần 800 nghìn đồng/năm, tương đương khoảng 40 USD. Nhiều nước trên thế giới có mức đóng cao hơn, nhưng danh mục thuốc chi trả BHYT chỉ có khoảng 700 loại.

NGÂN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/bhxh-va-cuoc-song/item/38120402-muoi-thang-gan-147-trieu-luot-nguoi-kham-chua-benh-bhyt.html