Mười Tường nhận 14 năm tù về tội buôn lậu

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 9/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tự Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 14 năm tù và phạt bổ sung 90 triệu đồng về tội 'Buôn lậu'.

Các bị cáo nghe tuyên án

Các đàn em của “bà trùm”, gồm: Nguyễn Hoàng Út (sinh năm 1971, em trai Hạnh) nhận mức án 13 năm tù và phạt bổ sung 20 triệu đồng; Võ Minh Phương (sinh năm 1990, ngụ khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc); Trần Công Tới (sinh năm 1987); Bùi Văn Miền (sinh năm 1984), Trần Văn Phương (sinh năm 1973) và Nguyễn Tường Cẩm Tú (sinh năm 1990), cùng ngụ xã Đa Phước (huyện An Phú) bị phạt mức án từ 7-8 năm tù về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 23/12/2018, Mười Tường là người chủ mưu cầm đầu, Út, Phương, Tới, Miền, Văn Phương và Tú cùng nhau thực hiện hành vi buôn lậu 1.397 bao đường cát trắng và 106 bao quần áo, giày, túi xách, mũ (nón) từ Campuchia về Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa trên 1 tỷ đồng bị bắt quả tang.

K.H

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/muoi-tuong-nhan-14-nam-tu-ve-toi-buon-lau-a352584.html