Muốn hạ Liverpool, Tottenham hãy cho Harry Kane 'thở'

Chân sút số 1 của đội tuyển Anh đang gặp nhiều vấn đề và hơn lúc nào hết, anh cần được CLB chủ quản Tottenham sử dụng theo một cách khác.

"Harry Kane không hề mệt mỏi", HLV trưởng Tottenham Mauricio Pochettino khẳng định như vậy trước trận quan trọng với Liverpool ở vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 18h30 ngày 15/9. Một lời trấn an với báo chí và các cổ động viên về tình trạng thể lực của trò cưng.

Kane đã có 2 màn trình diễn thất vọng trước Tây Ban Nha và Thụy Sĩ trong loạt trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh. Hai màn trình diễn khiến nhiều chuyên gia bóng đá Anh tin rằng chân sút số 1 của bóng đá xứ sương mù cần được nghỉ ngơi.

Harry Kane chơi nhạt nhòa ở 2 trận giao hữu gần đây của tuyển Anh.

Trong trận thua trước tuyển Tây Ban Nha ngay tại Wembley, Kane chỉ có 20 lần chạm bóng, thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính từ đầu của tuyển Anh và tính tổng thể anh chỉ hơn nổi Danny Welbeck, người vào sân ở những phút cuối trận.

Hãng thông tấn BBC sau trận thậm chí còn chấm Kane điểm 5 (trong thang điểm 10). Sự sa sút rõ rệt của một cầu thủ vài tháng trước còn ghi 5 bàn cho "Tam sư" tại World Cup 2018 và giành danh hiệu vua phá lưới.

Cựu cầu thủ Garry Neville bày tỏ sự lo lắng cho Kane vì "anh đã chơi tới 175 trận đấu liên tiếp kể từ năm 2015". Vì quá quan trọng với Tottenham lẫn tuyển Anh, Kane đã cày ải xuyên suốt từ vòng loại đến vòng chung kết các kỳ EURO 2016 lẫn World Cup 2018, song song với các trận đấu ở Champions League, Premier League và nhiều mặt trận khác của Tottenham.

Neville cũng tin rằng "đã đến lúc Kane cần được nghỉ ngơi" vì dù có khỏe cỡ nào, chân sút người Anh cũng cần được nghỉ ngơi.

Harry Kane đang gặp vấn đề thể lực và tâm lý do phải cày ải quá nhiều.

Nên nhớ rằng Harry Kane chơi gần như trọn vẹn cả 4 trận đấu của Tottenham từ đầu mùa (358 phút thi đấu). So sánh với cùng một chân sút khác, cũng của một đội tuyển đã lọt vào bán kết (tuyển Bỉ), đó là Romelu Lukaku, chân sút của MU chỉ được HLV Jose Mourinho sử dụng 293 phút.

Cho tới lúc này dù MU chỉ thắng có 2 trận, Lukaku vẫn ghi được 3 bàn, còn Tottenham dù thắng 4 trận nhưng Kane mới chỉ ghi 2 bàn.

Sự mệt mỏi của Kane còn được thể hiện rõ qua những cú sút. Ở 5 mùa giải gần đây tại các giải lớn của châu Âu, tiền đạo người Anh chỉ sút kém Ronaldo (574 cú sút so với 590) và vượt qua các chân sút khác như Lionel Messi (550) hay Sergio Aguero (520). Mùa này, Kane chưa có trận nào sút nhiều hơn 4 cú mỗi trận.

Garry Neville thậm chí còn tin rằng Harry Kane nên "nghỉ ngơi hẳn 2 tuần lễ vì đã không có kỳ nghỉ nào thật sự kể từ 2015".

Harry Kane mới ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo từ đầu mùa.

Ngay cả khi HLV Pochettino tin rằng đội ngũ y tế và trợ lý của ông "nghiên cứu kỹ tình trạng thể chất của Kane"và “không quan tâm người khác khuyên gì", HLV người Argentina có lý do của riêng mình.

Gặp đối thủ mạnh như Liverpool, không sử dụng Kane sẽ là một sự mất mát lớn cho hàng công của "Gà trống". Kane góp công trực tiếp vào 7 bàn trong 7 trận đấu gần nhất của Tottenham với Liverpool (ghi 5 bàn, kiến tạo 2). Cho tới lúc này, có thể xem là một trong 2 đối thủ cạnh tranh với Tottenham cho chức vô địch.

Sự toàn diện trong lối chơi của Harry Kane khiến cầu thủ người Anh quá quan trọng và không thể bị thay thế. Dù là trung phong, chân sút người Anh chơi rộng và đóng góp rất lớn vào lối chơi của đội bóng.

Mùa giải 2016/17, Kane di chuyển trung bình 10,6 km mỗi trận. Sang mùa giải 2017/18, ngôi sao người Anh chạy tới 12,7 km mỗi trận. Ở World Cup 2018, anh là cầu thủ người Anh chạy nhiều nhất với tổng cộng 25,6 km di chuyển, đứng thứ 7 giải đấu. Anh cũng có 12 lần tắc bóng thành công, đứng thứ 3 đội.

Có lẽ sẽ là hợp lý hơn, nếu Tottenham sử dụng Kane một cách khôn ngoan trong trận đấu với Liverpool. Một đội chơi pressing cường độ cao cũng như quyết liệt như "The Kop", sẽ không hợp lý nếu để Kane chơi từ đầu và phải “va đập” với những trung vệ như Virgil van Dijk hay Lovren.

Harry Kane, cho dù chuyên nghiệp đến cỡ nào, rõ ràng cần sự nghỉ ngơi cần thiết, để có thể tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt nhất.

Vũ Duy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/muon-ha-liverpool-tottenham-hay-cho-harry-kane-tho-post877025.html