Muôn kiểu phương tiện di chuyển của người dân khắp thế giới

Tàu điện ngầm, phà, xe buýt hay cáp treo,... là một số phương tiện di chuyển của người dân trên thế giới.

Thuyền là một trong những phương tiện di chuyển của người dân ở Thái Lan. Ảnh: Người dân chuẩn bị lên thuyền trên một con kênh ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Reuters.

Mọi người đi phà qua vịnh Sừng Vàng ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Phà cũng là một phương tiện đi lại của người dân ở Campuchia. Ảnh: Mọi người đi phà qua sông Tonle Chaktomuk ở Phnom Penh. Ảnh: Reuters.

Xe tải đóng vai trò là xe buýt trường học ở Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: Các em học sinh ngồi trên xe tải qua đường phố Port-au-Prince. Ảnh: Reuters.

Người đàn ông di chuyển bằng xe ngựa ở Soweto, Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Melbourne (Australia) có hệ thống xe điện lớn nhất thế giới. Ảnh: Một chiếc xe điện đi qua tòa nhà quốc hội ở Melbourne. Ảnh: Reuters.

Người dân đi cáp treo ở thành phố La Paz, Bolivia, có thể ngắm cảnh. Ảnh: Reuters.

Xe lừa là một trong những phương tiện di chuyển của người dân ở Lahore, Pakistan. Ảnh: Reuters.

Người phụ nữ chờ tàu tại một nhà ga tàu điện ngầm ở Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters.

Cảnh đông đúc tại một ga tàu ở Sao Paulo, Brazil, vào giờ cao điểm buổi sáng. Ảnh: Reuters.

Chuyến tàu không còn một chỗ trống ở Kawasaki, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Cảnh di chuyển bằng tàu ở Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Reuters.

Tàu điện ngầm ở Mexico có cả những toa tàu chỉ dành riêng cho phụ nữ.

Người dân tại các thành phố Mỹ như thủ đô Washington cũng đi tàu điện ngầm. Ảnh: Reuters.

Tại Chile, xe buýt là một phương tiện di chuyển phổ biến. Ảnh: Reuters.

Người đàn ông đạp xe ở thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters.

Các hành khách đứng chờ tàu tại một nhà ga điện ngầm ở thủ đô Viên, Áo. Ảnh: Reuters.

Mọi người nắm chặt tay cầm khi đi trên tàu điện ngầm ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Reuters.

Thiên An (Theo Thisisinsider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/muon-kieu-phuong-tien-di-chuyen-cua-nguoi-dan-khap-the-gioi-942974.html