Muôn kiểu rào làng, chốt chặn phòng dịch Covid-19 tại huyện Sóc Sơn

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ đi lại tại các thôn làng khi không có việc cần thiết của người dân.

Ghi nhận cho thấy, trong hơn 1 tuần qua, việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND được 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn thực hiện quyết liệt, nghiêm túc. Hàng loạt chốt cứng kiểm soát dịch Covid-19 đã được các địa phương thiết lập. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng, dù có các chốt chặn cứng nhưng người dân vẫn đi lại được bình thường trên các trục chính, đảm bảo thuận lợi lưu thông, không ngăn sông cấm chợ.

Ghi nhận cho thấy, trong hơn 1 tuần qua, việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND được 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn thực hiện quyết liệt, nghiêm túc. Hàng loạt chốt cứng kiểm soát dịch Covid-19 đã được các địa phương thiết lập. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng, dù có các chốt chặn cứng nhưng người dân vẫn đi lại được bình thường trên các trục chính, đảm bảo thuận lợi lưu thông, không ngăn sông cấm chợ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn chỉ đạo hạn chế các lối đi phụ, đường ngang, ngõ tắt dọc các thôn, làng. Người dân sẽ phải di chuyển qua các trục chính, có chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Trên địa bàn 26 xã, thị trấn, rất nhiều tuyến đường đã được chính quyền rào chắn, bịt kín. Người và phương tiện không thể qua lại, buộc phải quay đầu tìm lối đi khác.

Các vật dụng như bàn ghế, tre nứa, đất đá, cát sỏi, bê tông… được trưng dụng để thực hiện công tác kiểm soát dịch Covid-19. Các chốt hầu hết được thiết lập từ đóng góp của sức dân.

Việc rào chắn các lối đi nhỏ tại các thôn làng giúp hạn chế việc đi lại khi không cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội của người dân.

Những ngày qua, người dân qua lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đều được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt và có giấy thông hành, lý do chính đáng mới được ra vào các xã, thị trấn. Công tác này được thực hiện 24/24 giờ suốt từ ngày 24/7 đến nay.

Việc kiểm soát chặt các lối đi góp phần thiết lập nên những khu vực an toàn với dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn; từ đó giúp giảm nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng dân cư.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/muon-kieu-rao-lang-chot-chan-phong-dich-covid-19-tai-huyen-soc-son-429275.html