Muôn kiểu tác nghiệp của phóng viên quốc tế ở ga Đồng Đăng

Ngay từ sáng sớm nay (25.2), hàng chục phóng viên các hãng thông tấn quốc tế đã chuẩn bị phương tiện tác nghiệp, chờ đợi ở cửa nhà ga Đồng Đăng trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội.

Ngay từ sớm, nhiều hãng thông tấn quốc tế đã có mặt tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Các phóng viên đến từ hãng thông tấn của Hàn Quốc như Yonhap News, đài JTBC, MBC, SBC, YTN News... Địa điểm đến và lưu trú của phái đoàn Triều Tiêu thu hút sự chú ý của giới phóng viên trong nước và quốc tế.

Đến sáng nay, lượng phóng viên đổ về địa điểm này mỗi lúc một nhiều. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, các hãng thông tấn của Hàn Quốc, Nhật Bản chiếm đa số. Các phóng viên bám trụ hầu như từ sáng đến tối. Họ làm việc không ngừng nghỉ, mọi lúc mọi nơi để có thể đưa thông tin nhanh và chính xác nhất. Nhiều phóng viên phải ăn tạm bánh mỳ, mỳ tôm qua bữa để không bỏ sót những hình ảnh tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Hàng loạt phóng viên các hãng thông tấn quốc tế túc trực xuyên trưa tại khu vực cổng ga Đồng Đăng.

Hàng loạt phóng viên các hãng thông tấn quốc tế túc trực xuyên trưa tại khu vực cổng ga Đồng Đăng.

Các phóng viên túc trực tại đây từ sớm trong đó có nhiều đoàn phóng viên quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản...

Các phóng viên không được tác nghiệp sát nhà ga mà cách đó chừng 50m sau hành lang bảo vệ .

Nhiều phóng viên nước ngoài túc trực ngồi chờ, ăn bánh mỳ qua bữa.

Lực lượng công an, quân đội túc trực 24/24.

Các hãng truyền thông quốc tế sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc mọi nơi mặc dù thời tiết khá lạnh.

Bánh mỳ là bữa trưa lót dạ của nhiều phóng viên quốc tế.

Các phóng viên ngồi ngay vệ đường với nhiều thiết bị máy móc.

Nữ phóng viên nước ngoài ngồi vệ đường gấp rút cập nhật tin tức.

Phóng viên đài Hàn Quốc dẫn tại hiện trường.

Nhiều hãng thông tấn Nhật Bản cũng có mặt tại đây để đưa tin.

Chang Liễu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/muon-kieu-tac-nghiep-cua-phong-vien-quoc-te-o-ga-dong-dang-958490.html