Muôn kiểu tránh nắng nóng 40 độ C của dân Thủ đô

Dưới cái nắng chói chang lên đến 40 độ C của mùa hè, người dân Hà Nội tìm mọi cách để tránh nắng.

Dưới cái nắng "cháy da cháy thịt" của mùa hè, bóng mát dưới gầm trục đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là lựa chọn lý tưởng của người tham gia giao thông.

Tại khu vực có đèn đỏ, người dân chọn chỗ bóng mát để dừng đỗ tránh nắng.

Người đàn ông này chọn gầm đường sắt trên cao để ngủ trưa.

Kính mát, khẩu trang, áo chống nắng là những phụ kiện không thể thiếu khi ra đường vào những ngày hè nắng nóng như hôm nay.

Những chiếc xe cũng được che chắn cẩn thận để "tránh nóng".

Bóng mát của cây bằng lăng này đã "cứu cánh" bác lái xe ôm tại cổng trường Đại học Giao thông vận tải.

Một cụ bà gánh hàng rong lựa chọn bóng mát của những cây xà cừ cổ thụ để tránh nóng.

Tại vườn hoa, nơi có nhiều bóng cây to râm mát là nơi nghỉ trưa lý tưởng của những công nhân công trường.

Người dân tận dụng bóng mát ở mọi nơi.

Video: Miền Bắc nắng nóng kéo dài đến bao giờ?

Mạnh Đoàn - Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-muon-kieu-tranh-nang-nong-40-do-c-cua-dan-thu-do-d399704.html