Muôn kiểu xem World Cup 2018 đặc biệt của người dân Việt Nam

Dù phải bận chống chọi với bệnh tật hay tấp nập buôn bán mưu sinh nhưng tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam vẫn được thể hiện và họ đã tận hưởng World Cup 2018 theo cách rất đặc biệt của mình.

\Với nhiều người thì điểm xem World Cup 2018 của họ là tại nhà hay quán cafe là điều khá bình thường. Tuy nhiên vẫn còn đó những điểm xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khá đặc biệt, đơn cử như bệnh viện hay một góc chợ sáng sớm nào đó.

Lướt qua những bệnh viện lớn ở Hà Nội, dù đã rất khuya nhưng những dãy hành lang còn sáng đèn. Sáng đèn không phải vì có những ca cấp cứu mà đó là những bênh nhân đang tận hưởng World Cup 2018 theo cách riêng của mình.

Còn trong những phòng bệnh, dù khá mệt mỏi khi phải chiến đấu với bệnh tật nhưng tình yêu bóng đá của các bệnh nhân không vì thế mà suy giảm. Họ vẫn cố thức để tận hưởng không khí lễ hội trên những thảm cỏ xanh tại nước Nga xa xôi.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, gia đình nhỏ với 3 bố con của anh Huỳnh Ái Nghĩa vẫn xem World Cup theo cách rất riêng của mình.

Không chỉ có hành lang hay trong phòng bệnh, một điểm xem World Cup mà nhiều bệnh nhân cũng như người nhà của họ lựa chọn đó là những căng-tin của bệnh viện. Nơi đây không chỉ được xem mà những tín đồ của môn thể thao vua còn được uống và hưởng gió quạt mát lạnh.

Không chỉ có các ông, các bác, các anh mà ngay cả các chị em cũng hòa chung nhịp cảm xúc với trái bóng Telstar của World Cup năm nay ngay trong không gian khá đặc biệt đó là bệnh viện.

Một địa điểm khá đặc thù khác đó là những khu chợ đầu mối cũng tranh thủ những phút giải lao để theo dõi những tình huống hay, những pha bóng đẹp của World Cup 2018.

Đặc thù của chợ đầu mối Long Biên là buôn bán vào buổi tối và đúng thời điểm diễn ra các trận đấu của World Cup 2018 phần lớn những người lao động, tiểu thương tại đây đều theo dõi các trận đấu qua điện thoại thông minh.

Anh Bình một tiểu thương cho biết, do khu vực chợ không có wifi từ đầu mùa World Cup đến giờ anh đã phải bỏ ra gần 600.000 đồng mua dung lượng 4G tốc độ cao để xem các trận đấu.

Thậm chí, do không có điều kiện xem World Cup nên một số người tại chợ đầu mối Long Biên còn phải nghe qua radio. Tuy nhiên, sóng ở đây hơi kém nên phải chế thêm bộ thu sóng để theo dõi các trận đấu.

Mời quý độc giả xem clip Nhảy Cầu Xóa Nợ Mùa World Cup 2018 - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/muon-kieu-xem-world-cup-2018-dac-biet-cua-nguoi-dan-viet-nam-1078276.html