Muốn M.U 'xem xét' bán Pogba, phải chồng ra 200 triệu bảng!

Chuyện đi - ở của Paul Pogba tại Manchester United (M.U) vẫn chưa có hồi kết khi có tin, M.U sẽ cân nhắc chuyện bán cầu thủ này nếu nhận được ít nhất 200 triệu bảng.

Từ khi kết thúc World Cup 2018 đến nay, việc Paul Pogba ra đi hay ở lại M.U là đề tài được bàn luận, suy đoán trong một khoảng thời gian dài. Barcelona được cho là rất tích cực trong việc chiêu mộ Pogba, còn tiền vệ này cũng tỏ ra hào hứng với viễn cảnh khoác áo đội bóng xứ Catalan.

Thậm chí, đã có tin Pogba gửi tin nhắn tới Phó chủ tịch M.U là Ed Woodward để thông báo việc anh muốn tới M.U. Tuy vậy, đến khi mùa giải 20182-2019 khởi tranh, Pogba vẫn là cầu thủ của M.U và anh đã ra sân thi đấu trong các trận tại giải ngoại hạng Anh vừa qua.

Pogba đang ở M.U, nhưng tin đồn anh sẽ ra đi ngày nào cũng xuất hiện

Nhưng việc Pogba muốn ra đi vẫn là không thể phủ nhận. Bởi ngoài khát vọng được chơi bóng cho Barca, Pogba còn có thái độ không hài lòng do mức lương của anh “chỉ” là 292.000 bảng/tuần, kém xa đồng đội Alexis Sanchez (405.000 bảng/tuần). Thông qua người đại diện Mino Raiola, chuyện lương bổng của Pogba nhiều lần được đề cập, trong đó ý muốn của tiền vệ người Pháp là phải được tăng lương. Nhưng đề nghị này liên tục bị M.U từ chối.

Thái độ đó chắc chắn khiến Pogba không hài lòng. Ngoài ra, phong cách huấn luyện của HLV Jose Mourinho cũng không khiến Pogba cảm thấy thoải mái. Vậy mới có thông tin Pogba chỉ chịu ở lại M.U đến hết mùa này dù bản hợp đồng của anh có thời hạn tới năm 2021.

Đã hiểu rõ vấn đề và cũng tính đến khả năng mất Pogba, M.U buộc phải tính đến việc bán anh thế nào cho được giá. M.U đã bỏ ra 89 triệu bảng để mua lại Pogba từ Juventus, nhưng giờ thì giá trị của anh được cho là cao hơn hẳn. Truyền thông Anh cho biết, M.U sẽ chỉ nghiêm túc xem xét đến việc bán Pogba nếu có đội bóng nào đó chồng lên bàn đàm phán 200 triệu bảng.

Mức giá này rõ ràng là một trở lại lớn với hầu hết các câu lạc bộ muốn có Pogba. Nhưng với thái độ cương quyết của Pogba, đây có thể chỉ là một chiêu thổi giá của M.U trước khi chính thức bán anh với cái giá “thực tế” hơn. Nên nhớ, M.U có Phó chủ tịch Ed Woodward là người làm kinh doanh rất giỏi, vì thế người đại diện của Pogba là “siêu cò” Raiola mà cũng chưa thể tìm ra cách để tiền vệ 25 tuổi này rời khỏi M.U.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/muon-mu-xem-xet-ban-pogba-phai-chong-ra-200-trieu-bang-911122.html