Muôn màu cuộc sống của người phụ nữ thế kỷ 21 trên khắp thế giới

Những bức ảnh do hãng thông tấn Reuters ghi lại phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của những người phụ nữ trên khắp thế giới trong thế kỷ 21 này.

Loạt ảnh của hãng thông tấn Reuters không chỉ lột tả vẻ đẹp của những người phụ nữ trong công việc mà còn cho thấy sự can đảm dám vượt lên mọi hoàn cảnh của họ. Ảnh: Nữ nghị sĩ Deb Haaland làm việc trong văn phòng của mình ở Điện Capitol ngày 3/1/2019. Bà là một trong những người Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11/2018. (Nguồn ảnh: Reuters)

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bế con sau khi phát biểu tại một cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, ngày 24/9/2018.

Bức ảnh ghi lại phản ứng của các nữ sinh sau khi nhận được kết quả hạng A tại trường Stoke Newington ở thủ đô London, Anh, ngày 16/8/2018.

Amirah al-Turkistani, một giảng viên thiết kế đồ họa tại trường quốc tế Jeddah, đạp xe ở Jeddah, Saudi Arabia, ngày 7/11/2017.

Đông đảo phụ nữ tập trung lắng nghe bài phát biểu bên ngoài tòa thị chính ở Toronto, Ontario, Canada, ngày 19/1/2019.

Người phụ nữ ngồi trên tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 11/9/2018.

Một phụ nữ tị nạn Rohingya giơ cánh tay đầy vết thương tại khu trại tị nạn Shamlapur ở Cox's Bazaar, Bangladesh, ngày 26/3/2018.

Những người phụ nữ đi qua các cửa hàng thời trang ở Manbej, Aleppo, Syria, ngày 10/5/2018.

Blessing Obuson, 19 tuổi, nói chuyện qua điện thoại trong một căn phòng ở ngoại ô Moscow, Nga, ngày 21/2/2019. Cô đã được giải cứu khỏi bọn buôn người sau khi rời Nigeria để tới Moscow tìm việc.

Janice Sarad, 22 tuổi, rời khỏi nhà từ sớm để tới chỗ làm ở thành phố Antipolo, tỉnh Rizal, Philippines, ngày 26/11/2018. Được biết, cô làm việc cho một ngân hàng.

Một bé gái đi thử đôi giày cao gót trong khu trại tạm bợ ở Tijuana, Mexico, ngày 24/11/2018.

Người phụ nữ cưỡi ngựa khi tham gia một lễ hội ở làng San Bartolome de Pinares, phía tây bắc Madrid, Tây Ban Nha, ngày 16/1/2019.

Adama Mustapha, mẹ của Salamutu, Fatima và Maryam Mustapha - những nữ sinh bị mất tích của trường Khoa học và Kỹ thuật dành cho nữ giới, ngồi cạnh quần áo và vật dụng của các con gái bà trong ngôi nhà ở Dapchi, phía đông bắc Yobe, Nigeria, ngày 24/2/2018.

Mời độc giả xem thêm video: Người phụ nữ thấp nhất thế giới "tỏa sáng" ở New York (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/muon-mau-cuoc-song-cua-nguoi-phu-nu-the-ky-21-tren-khap-the-gioi-1196112.html