Muôn màu cuộc sống: Tháng 5 tỏa sáng miền cửa biển

Lễ hội Hoa phượng đỏ là một chiến lược văn hóa dài hơi; và sau 10 mùa tổ chức thành công, đã trở thành hoạt động quảng bá văn hóa - du lịch trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp khéo léo yếu tố truyền thống (là lễ hội) với yếu tố mới mẻ (là du lịch), Hải Phòng đã tạo nên một thương hiệu văn hóa đặc trưng, qua đó dần định hình một mỹ tục mới trong đời sống hiện đại...

Vào đúng ngày kỉ niệm 68 năm giải phóng Hải Phòng, đêm khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ đã vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, và Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tới dự; cùng các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các nhà ngoại giao, nhà đầu tư đến từ nhiều nước bạn. Trong một chương trình qui tụ nhiều ngôi sao, ngay tiết mục đầu tiên đã gây được ấn tượng bởi sự đầu tư công phu, chuyên nghiệp. Đây là lễ hội được tổ chức thường niên. Ngoại trừ một năm phải gián đoạn vì dịch covid-19, cho đến mùa hè năm 2023, thành phố đã ghi dấu ấn bước sang năm thứ 10 tổ chức thành công Lễ hội Hoa phượng, góp thêm một màu sắc đậm đà trong bức tranh cuộc sống muôn màu của thành phố Cảng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thiện Đoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/muon-mau-cuoc-song-toa-sang-mien-cua-bien