Muôn nẻo đường sa chân vào ma túy... (Bài 2: 'Phủ sóng' từ thành thị đến nông thôn)

Một vấn đề đáng lo ngại hiện nay không chỉ tại Đà Nẵng là người nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (thuốc lắc, ma túy đá...) ngày càng nhiều. Ma túy tổng hợp đang len lỏi từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong khi thực tế, tác hại, khả năng gây nghiện của ma túy tổng hợp lớn hơn cả heroin, hậu quả của nó cũng kinh hoàng hơn; thế nhưng nhiều người vẫn đang lầm tưởng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện hoặc có thể bỏ được. Đây là suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ, nếu không muốn nói lệch lạc, hoang đường.

Toàn cảnh CAQ Hải Châu kiểm tra quán bar F3 Club lúc 0 giờ ngày 3-5-2019. Ảnh: M.VINH

Toàn cảnh CAQ Hải Châu kiểm tra quán bar F3 Club lúc 0 giờ ngày 3-5-2019. Ảnh: M.VINH

CHỐN “THIÊU THÂN” CỦA GIỚI TRẺ THÀNH THỊ

Qua các cuộc kiểm tra gần đây, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) từ thành phố đến quận, huyện đã phát hiện nhiều vụ sử dụng ma túy tập thể tại các tụ điểm như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ... Điều đáng nói, đa số các đối tượng này đều sử dụng ma túy tổng hợp.

Ngày 11-7 vừa qua, trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND thành phố trong ngày làm việc thứ 3 kỳ họp 11 (HĐND TP khóa 9), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 226 cơ sở vũ trường, quán bar và karaoke... Qua kiểm tra 201 cơ sở, lực lượng công an đã phát hiện có rất nhiều vi phạm, đặc biệt qua test ma túy tại các vũ trường, quán bar... gần đây đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng ma túy.

Điển hình, lúc 0 giờ 20 ngày 20-5, CAQ Hải Châu đã huy động hơn 200 CBCS thuộc các lực lượng đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra vũ trường New Phương Đông trên đường Đống Đa (P. Thuận Phước. Q. Hải Châu). Tại thời điểm kiểm tra, có 30 bàn đang có khách sử dụng các dịch vụ, trong đó, 7 bàn có khách sử dụng shisha. Qua kiểm tra, cơ sở New Phương Đông chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoạt động kinh doanh vũ trường; hồ sơ môi trường, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc 216 chai rượu ngoại các loại bày bán tại cơ sở. Đặc biệt, tiến hành kiểm tra 190 trường hợp, CAQ Hải Châu phát hiện có 75 người dương tính với ma túy. Được biết, New Phương Đông được xem là “vũ trường” lớn nhất và là điểm đến của nhiều dân chơi cũng như du khách khi đến Đà Nẵng. Trước đó, rạng sáng 3-5, CAQ Hải Châu cũng đã kiểm tra tại bar Club F3 tại đường Chi Lăng (P. Hải Châu 2). Qua kiểm tra phát hiện 80 người dương tính với ma túy, 4 đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy.

Nói về lý do vũ trường, quán bar, karaoke thường hay được chọn để sử dụng ma túy, một trong số các đối tượng bị phát hiện dương tính với ma túy qua đợt kiểm tra vừa qua cho biết, khi đã “bén mùi” với ma túy tổng hợp, cứ mỗi tuần các thành viên trong nhóm không có vài cuộc “gặp mặt” để cùng “phê” ma túy là cảm thấy thiếu thiếu. Mà khi “phê” thuốc rồi thường thích nghe nhạc với công suất lớn, thích ánh sáng thật chói lóa, chớp tắt liên tục, lắc lư la hét cho đã. Điều đáng nói, trong số các đối tượng thường tụ tập tại đây, không chỉ có những thành phần bất hảo ăn chơi, đua đòi mà có cả những người làm ăn đàng hoàng, ban đầu chỉ dùng thử ma túy tổng hợp để “giải trí” nhưng lâu dần cũng thành nghiện.

Ngoài các tụ điểm như quán bar, vũ trường, theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ trong những tháng đầu năm 2019 tại một số địa bàn như Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn..., lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hàng chục đối tượng thuê nhà nghỉ, khách sạn, homestay... để tổ chức sử dụng ma túy (chủ yếu ma túy tổng hợp). Đáng nói, phần lớn trong số những người sử dụng ma túy đang ở độ tuổi rất trẻ, ngoài những thanh thiếu niên sống lang thang, thích ăn chơi, đua đòi còn có không ít người là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên...

“DẠT” VỀ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI

Không chỉ ở khu vực nội thành, tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng tràn về các vùng nông thôn của Đà Nẵng. Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hàng chục vụ, đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy, điều này khiến những vùng quê vốn dĩ yên bình trở nên xáo trộn, gây bất an, lo lắng trong nhân dân.

Mới đây, CAH Hòa Vang đã triệt phá thành công Chuyên án M619, bắt giữ các đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ ma túy. Cụ thể, sau thời gian dài thu thập chứng cứ, đêm 17-6, trinh sát ập vào phòng trọ của Nguyễn Thị Ngọc Như (1996), trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, bắt quả tang Như đang tàng trữ 1 gói ma túy đá, 40 ống hút nhựa và 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Được biết, Như có ngoại hình khá ưa nhìn, lại đang là tiếp viên phục vụ cho các nhà hàng, cơ sở karaoke. Tại đây, Như có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt, là các đối tượng nghiện ngập. Thấy có nhiều đối tượng có nhu cầu sử dụng ma túy, Như nảy sinh ý định làm “cò” môi giới ma túy cho các dân chơi. Để thực hiện ý định trên, mỗi khi con nghiện cần hàng, Như liên hệ đến Huỳnh Bá Thương (1996), trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn - đối tượng nằm trong đường dây ma túy lớn do nhiều đối tượng khác cầm đầu nằm trong diện quản lý của CQĐT.

Cuối năm 2018, đường dây này bị cảnh sát bắt giữ. Thương và Như là các “chân rết” làng nhàng nên đã thoát nạn. Rút kinh nghiệm, Thương và Như co vòi, ẩn náu một thời gian để nghe ngóng tình hình, sau đó tự lập đường dây ma túy cho riêng mình để làm ăn riêng lẻ. Để hiện thực hóa tham vọng của mình, nữ tiếp viên xinh đẹp một mặt hoạt động mạnh mẽ hơn ở các tụ điểm karaoke, nhà hàng để tìm kiếm con nghiện; mặt khác Như bỏ lên vùng quê hẻo lánh ở H. Hòa Vang thuê trọ. Bề ngoài là để ở nhưng thực chất, Như dùng nhà trọ xa xôi này để thuận lợi trong việc giao dịch với đối tượng nghiện; đồng thời làm “bình phong” nhằm qua mắt các cơ quan chức năng. Ngoài ra, để phục vụ cho việc “làm ăn”, Như đã dung nạp cho mình nhiều thanh niên bất hảo ở các vùng quê cùng tham gia đường dây. Với thủ đoạn và phương thức hoạt động đối phó vô cùng kín kẽ ấy, đường dây này đã gây ra vô vàn khó khăn cho cơ quan công an.

Tuy nhiên, dù có bản lĩnh đến đâu thì đường dây mua bán ma túy của Như cũng không thể “tàng hình” trước sự vào cuộc quyết liệt của Ban chuyên án. Liên tiếp trong nhiều ngày giữa tháng 6-2019, Ban chuyên án đã lần lượt bắt Như, Thương, Nguyễn Viết Quang (1999), Huỳnh Văn Cường (1994, cùng trú H. Hòa Vang) và Huỳnh Ngọc Liêm (1990, trú Q. Ngũ Hành Sơn).

Trước đó, vào tháng 5-2016, cũng tại địa bàn H. Hòa Vang, lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND xã Hòa Phong đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy được xem là lớn nhất đến thời điểm hiện tại (29-5-2016) tại Đà Nẵng.

Theo đó, lúc 1 giờ 30 ngày 29-5, Tổ tuần tra 8394 của xã Hòa Phong khi tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong thì phát hiện đối tượng L.V.Q (1984), quê Nghệ An có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở UBND xã Hòa Phong để làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách màu đen mà đối tượng mang theo có 1 gói hình khối chữ nhật, kích thước dài 16cm, rộng 10cm, cao 3cm chất màu trắng; 1 gói ni-lông màu vàng bên trong có chứa chất màu trắng; 2 ống nhựa có chứa chất bột màu trắng.

Theo lời khai của đối tượng Q., tất cả chất màu trắng thu giữ trên đều là heroin có số lượng hơn 1,5 bánh heroin (hơn 540gram); 1 ống nhựa bên trong chứa 10 viên nén màu đỏ là ma túy tổng hợp; 1 cân tiểu ly, 1 roi điện, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Ngoài ra, kiểm tra trong người của đối tượng còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại (dạng súng rulô), bên trong có 6 viên đạn. Mở rộng vụ án, CAH Hòa Vang sau đó đã bắt giữ đối tượng mua ma túy của Q. là Lê Văn H. (1973, trú tỉnh Quảng Nam).

Ngoài hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tại Hòa Vang thời gian gần đây, lực lượng công an cũng đã phát hiện nhiều vụ tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy. Điển hình, ngày 28-2-2019, Đồn CA Bắc Hòa Vang (đã giải thể khi CATP triển khai CA xã chính quy - PV) đã tạm giữ 8 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp dạng kẹo. Trước đó, lực lượng phát hiện các đối tượng là nam thanh niên đang sinh sống trên địa bàn xã Hòa Sơn và Hòa Liên (H. Hòa Vang) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu đến trụ sở Công an để làm việc. Kết quả test cho thấy cả 8 đối tượng (có độ tuổi từ 16 đến 20) đều dương tính với chất ma túy.

(còn nữa)

DOÃN NGUYÊN HƯNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_210176_muon-neo-duong-sa-chan-vao-ma-tuy-bai-2-phu-song-tu-thanh-thi-den-nong-thon-.aspx