Muốn quyết chiến với Thái Lan, HLV Park Hang-seo phải giải xong bài toán này

Với việc cả Văn Hậu và Trọng Hoàng gặp những chấn thương nặng và không thể thi đấu với Thái Lan vào ngày 5/9 tới, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải lựa chọn ra một bộ đôi mới đủ yên tâm để trám vào vị trí mà hai cầu thủ này để lại. Với tình hình lực lượng như vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải vượt qua những nan đề gì để thắng được Thái Lan?

Sự vắng mặt của các trụ cột vì chấn thương

Sau vòng 21 V.League 2019, HLV Park Hang-seo và NHM Bóng đá Việt Nam nhận được một thông tin không hề vui vẻ chút nào. Đôi cánh của ĐTQG Việt Nam trong suốt thời gian qua là Văn Hậu và Trọng Hoàng lần lượt dính những chấn thương nặng và buộc phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trọng Hoàng, Văn Hậu dính chấn thương nặng là tổn thất vô cùng lớn cho ĐTQG Việt Nam.

Mức độ chấn thương của Đoàn Văn Hậu được xác định là khá nghiêm trọng. Cụ thể, Văn Hậu bị tụ dịch khớp gối mức độ nhiều, dịch không trong, khe khớp có nhiều dịch, tập trung nhiều ở vùng trên bánh chè. Ngoài ra, Hậu còn bị đụng dập xương dưới sụn lồi cầu ngoài mâm chày, rách đụng dập dải chậu chày. Dự kiến hậu vệ này phải cần 4-6 tuần mới có thể quay trở lại tập luyện và thi đấu.

Trong khi đó, Trọng Hoàng cũng gặp phải một chấn thương khá nghiêm trọng khi anh bị rách cơ đùi sau và cần đến khoảng 1 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc ĐTQG Việt Nam sẽ mất đi "đôi cánh" hoàn hảo nhất của mình trong suốt thời gian qua trong chuyến làm khách ở Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Với chấn thương của hai trụ cột nơi hàng phòng ngự, vị chiến lược gia người Hàn Quốc rơi vào tình thế vô cùng khó khăn khi phải tìm ra hai cái tên thay thế đủ trình độ và chất lượng. Trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để lựa chọn và thử nghiệm những cái tên mới.

Vậy nên, nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng những cầu thủ đã có quãng thời gian làm việc với ông khá lâu. Ở thời điểm hiện tại, có ít nhất 5 cái tên có thể đủ sức để thay thế Văn Hậu và Trọng Hoàng bao gồm Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Mạnh, Văn Kiên và Đinh Viết Tú.

Tuy nhiên, trong 5 cái tên này, chỉ có Văn Thanh, Hồng Duy và Xuân Mạnh là có quãng thời gian gắn bó với HLV Park Hang-seo lâu nhất còn Văn Kiên và Viết Tú không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế bằng. Vậy nên khả năng cao Văn Thanh và Xuân Mạnh sẽ là những người được vị chiến lược gia người Hàn Quốc "chọn mặt gửi vàng" ở trận đấu với Thái Lan sắp tới.

Nỗi lo mất sức vì thi đấu quá nhiều

Một vấn đề nữa mà HLV Park Hang-seo và các cộng sự phải đau đầu suy nghĩ chính là việc các học trò của ông đã và đang có dấu hiệu quá tải vì phải thi đấu quá nhiều. Có thể nói, chưa bao giờ các cầu thủ của chúng ta phải căng mình thi đấu ở nhiều mặt trận trong thời gian ngắn đến vậy.

Việc phải thi đấu quá nhiều khiến các cầu thủ bị quá tải.

Việc phải thi đấu quá nhiều khiến các cầu thủ bị quá tải.

Từ sau VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, hầu hết những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu hay Đức Huy... liên tục phải cày cuốc ở nhiều giải đấu như Asiad, AFF Suzuki Cup, Asian Cup rồi đến V.League và AFC Cup. Chính mật độ thi đấu dày đặc khiến các học trò của vị chiến lược gia người Hàn Quốc bị quá tải, đánh mất phong độ hay gặp những chấn thương đáng tiếc.

Thi đấu liên tục khiến Đình Trọng gặp chấn thương nghiêm trọng buộc phải chia tay những giải đấu quan trọng sắp tới. Mới đây, Văn Hậu và Trọng Hoàng cũng điền tên mình vào danh sách chấn thương vốn đã khá nhiều của chúng ta.

Chỉ còn đúng một tuần nữa là ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Nhưng không ai dám khẳng định rằng chúng ta sẽ không phải đối mặt thêm với bất kỳ ca chấn thương nào khác bởi các tuyển thủ chỉ tập trung sau khi vòng đấu thứ 22 V.League 2019 khép lại.

Bởi vậy ở thời điểm này, HLV Park Hang-seo cũng như NHM Việt Nam chỉ biết hy vọng rằng từ giờ đến lúc thi đấu với Thái Lan sẽ không phải nhận thêm bất kỳ một thông tin xấu nào nữa.

Trụ cột chấn thương và đội hình tối ưu nhất của thầy Park

Việc cả Văn Hậu và Trọng Hoàng dính chấn thương nặng khiến hàng thủ của ĐTQG tan hoang và mong manh hơn bao giờ hết. Ở vị trí thủ môn, Văn Lâm vẫn sẽ là cái tên được lựa chọn bởi phong độ cao của mình tại Thai League. Bộ 3 trung vệ sẽ là Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Hai cầu thủ chạy cánh thay thế cho Hậu và Hoàng nhiều khả năng sẽ là Văn Thanh và Xuân Mạnh.

Ở vị trí tiền vệ vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc là Hùng Dũng, Đức Huy và Xuân Trường. Nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng sẽ thuộc về bộ đôi của Hà Nội FC còn cầm nhịp và tung ra những đường kiến tạo sẽ thuộc về Xuân Trường. Quang Hải, Văn Toàn khả năng cao sẽ được HLV Park Hang-seo sắp xếp đá ở vị trí tiền đạo cánh để hỗ trợ cho trung phong cắm là Công Phượng.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/9 trên SVĐ Thammasat.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muon-quyet-chien-voi-thai-lan-hlv-park-hang-seo-phai-giai-xong-bai-toan-nay-a446062.html