Muốn thành công trong tương lai, bóng đá Việt Nam cần một 'cuộc cách mạng triệt để'

Sau những thành tích bết bát của các cấp độ trẻ của ĐTQG trong thời gian gần đây khiến NHM bóng đá nước nhà không khỏi lo lắng cho tương lai. Nhiều ý kiến cho rằng, muốn thành công thì chúng ta cần thực hiện một cuộc cách mạng để có được một hướng đi mới và chính xác nhất.

Sau những thành tích đáng buồn của các cấp độ trẻ của ĐTQG ở những giải đấu đã qua, NHM bóng đá Việt Nam vô cùng quan ngại cho những lớp kế cận của bóng đá nước nhà trong thời gian tới. Sự lo lắng của đại đa số những người yêu bóng đá Việt càng lớn hơn khi U18 Việt Nam vừa có một trận thua trước một đội bóng yếu hơn mình quá nhiều là Campuchia.

Trận thua này cùng với chuỗi thành tích kém cỏi ở những giải đấu đã qua cho thấy bóng đá nước nhà đang thực sự gặp nguy khi thiếu đi những lớp kế cận cho lứa cầu thủ đã thành danh hiện tại. Trước thực trạng đáng báo động trên, có ý kiến cho rằng bóng đá Việt Nam cần phải có một "cuộc cách mạng" hay một cuộc cải cách triệt để.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến tỏ ra thông cảm trước những thất bại của các cấp độ trẻ của ĐTQG. Bởi lẽ, bóng đá luôn có thăng trầm, cầu thủ thì cũng phải có lứa này giỏi, lứa kia kém. Nhưng có lẽ những ý kiến trên chỉ mang tính chất bao biện cho các thất bại của các lứa trẻ mà thôi.

Các cấp độ trẻ của ĐTQG Việt Nam không có được thành tích tốt trong thời gian qua.

Các cấp độ trẻ của ĐTQG Việt Nam không có được thành tích tốt trong thời gian qua.

Cần phải nói, kể từ sau lứa U23 lập nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018, chúng ta thực sự gặp khó để tìm ra những cầu thủ kế cận có đủ tài năng, bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Không nói đâu xa, lứa U18 hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu không hề tốt tại VCK U18 Đông Nam Á.

Ngoại trừ trận thắng trước Malaysia ở lượt trận đầu, các cầu thủ thi đấu khá bế tắc, không có đường nét. Không cần đến chuyên môn thì NHM nước nhà cũng có thể nhận thấy các tuyển thủ U18 dù có kỹ thuật đấy nhưng lối chơi của họ lại quá cứng nhắc, rườm rà.

Các cầu thủ chủ yếu thi đấu theo bản năng chứ không có được sự kết dính mà một đội bóng cần có. Dấu ấn chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu này gần như là con số 0. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung, non kinh nghiệm, hàng tiền vệ lại quá yếu trong việc triển khai lối chơi. Đa số những tình huống tấn công của U18 Việt Nam đều phát động bóng dài, bóng bổng mà thiếu đi các pha phối hợp nhỏ và nhuyễn.

Hàng công quá cùn, các tiền đạo bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng khiến chúng ta bỏ lỡ đi những cơ hội mười mươi. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến lối chơi của chúng ta không được kết dính.

Về vấn đề này, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Hồng Minh cho biết: "Hầu hết các lứa trẻ của chúng ta thua một phần là do chủ quan còn phần còn lại là thiếu đi kinh nghiệm thi đấu. Chúng ta nên tích cực hơn trong việc tìm kiếm, sàng lọc các tài năng từ những lò đào tạo khác không nhiều tên tuổi. Những lò đào tạo đó có thể ít tiếng tăm nhưng ai dám đảm bảo rằng ở đó không có những viên ngọc thô có tố chất, tiềm năng? HLV Park Hang-seo thành công là bởi ông luôn đi dự khán ở những giải đấu trẻ, những đội bóng ít tên tuổi đang thi đấu ở những giải đấu hạng dưới để rồi tìm ra được những nhân tố mới ".

Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho rằng muốn có được lứa cầu thủ kế cận tốt, chúng ta nên có một giải đấu V.League giành cho lứa trẻ như những gì các nước có nền bóng đá phát triển ở châu Âu vẫn đang làm.

Còn chuyên gia bóng đá Trần Duy Long lại lý giải nguyên nhân dẫn đến những thành tích không cao của chúng ta trong thời gian qua là do công tác đào tạo trẻ: "Công tác đào tạo trẻ của chúng ta còn nhiều khó khăn. Các đội bóng ở V.League hay các giải đấu dưới chưa tự chủ được về mặt tài chính nên cũng gặp khó trong công tác đào tạo. Chính bởi vậy mới khiến khoảng cách của các lứa kế cận với thế hệ hiện tại là khá xa".

Ngoài ra, ông Long cũng cho biết nếu muốn bóng đá trẻ của Việt Nam đi lên thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các CLB cần quan tâm hơn nữa cho lứa trẻ: "Thực sự hiện nay, lứa trẻ của chúng ta có quá ít những giải đấu lớn diễn ra liên tục để các em thi đấu, cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi nghĩ, VFF nên nghiên cứu, học tập theo các nước có nền bóng đá phát triển như Anh, Pháp hay Tây Ban Nha để tổ chức song song một giải đấu trẻ cùng với giải đấu chuyên nghiệp. Nếu chúng ta tổ chức được một giải đấu của các đội bóng trẻ tương đương với V.League thì các em sẽ được thi đấu liên tục. Từ đó các lứa U của ĐTQG sẽ có thêm nhiều cầu thủ chất lượng hơn và bản thân các đội bóng cũng có được lứa kế cận cho chính mình".

"Ví dụ, ở Anh, họ có giải Premier League B giành cho các cầu thủ trẻ thi đấu song song với Premier League. Nên tôi nghĩ, muốn bóng đá trẻ phát triển hơn và rồi tạo được những lứa cầu thủ kế cận tốt thì chúng ta cần có một giải đấu như vậy, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long nhấn mạnh.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muon-thanh-cong-trong-tuong-lai-bong-da-viet-nam-can-mot-cuoc-cach-mang-triet-de-a445718.html