Muốn thúc đẩy nền kinh tế, Trung Quốc chọn cách đi ngược chiều với Mỹ và phương Tây

Ngày 20/6, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm hai mức lãi suất cơ bản, tiếp sau một số biện pháp tương tự trong tuần trước - một phần nỗ lực chống lại sự suy giảm tăng trưởng sau đại dịch Covid-10 ở nước này.

Trung Quốc tiếp tục cắt giảm hai lãi suất quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Theo đó, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm (LPR) được điều chỉnh giảm 10 điểm cơ bản xuống 3,55%, trong khi kỳ hạn 5 năm cũng giảm từ 4,3% xuống 4,2%.

Việc cắt giảm lãi suất mới nhất được thực hiện sau 2 động thái nới lỏng tiền tệ vào tuần trước.

PBOC đã giảm cơ sở cho vay trung hạn 1 năm từ 2,75% xuống 2,65% ngày 15/6 vừa qua. Ngân hàng cũng hạ lãi suất mua lại đảo ngược 7 ngày vào ngày 12/6, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022 từ 2% xuống 1,9%.

Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, quyết định trên sẽ giúp giảm lãi suất cho vay thực tế một cách hiệu quả, giảm chi phí tài chính, kích thích nhu cầu tín dụng và củng cố đà tăng của lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư.

Các động thái điều chỉnh lãi suất gần đây của PBoC được đưa ra trong bối cảnh các số liệu mới cho thấy, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn. Thông qua nới lỏng chính sách tiền tệ, các nhà lãnh đạo đang cố gắng thúc đẩy đà tăng trưởng sau khi sự phục hồi kinh tế được kỳ vọng sau ba năm phong tỏa chống dịch đã dần “mất đà”.

Những nỗ lực của Trung Quốc trái ngược với động thái của Mỹ và các quốc gia phương Tây - vốn buộc phải thực hiện một loạt các đợt tăng lãi suất trong khi giảm nguồn cung tiền để kiềm chế lạm phát.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/muon-thuc-day-nen-kinh-te-trung-quoc-chon-cach-di-nguoc-chieu-voi-my-va-phuong-tay-231602.html