Muốn Triều Tiên đột phá, quân sự Mỹ - Hàn tung thêm cơ hội

Mỹ và Hàn Quốc đã dừng cuộc tập trận phòng không chung sắp tới để cho các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên 'mọi cơ hội để tiếp tục', quân đội Mỹ cho biết ngày 19/10.

19.10.2018 Dồn dập ván bài Triều Tiên: Nga tung hứng cơ hội lớn

Lầu Năm Góc cho biết quyết định dừng cuộc tập trận Át chủ bài cẩn trọng (Vigilant Ace), đã được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 12, đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, đã gặp nhau tại Singapore vào 19/10, đưa ra.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết trong một tuyên bố rằng, quyết định này đã được đưa ra để "mang tới cho quá trình ngoại giao mọi cơ hội để tiếp tục."

"Cả hai bộ trưởng đều cam kết thay đổi các bài tập huấn luyện để đảm bảo sự sẵn sàng của các lực lượng của chúng tôi. Họ cam kết duy trì sự phối hợp chặt chẽ và sẽ đánh giá các bài tập trong tương lai", bà White nói.

Bà nói thêm rằng, ông Mattis đã nói chuyện với đối tác Nhật Bản của mình về vấn đề này.

Cuộc tập trận Át chủ bài Cẩn trọng 2018 đã bị dừng lại. (Nguồn: Reuters/Yonhap)

Hai miền Triều Tiên đã tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh trong năm nay. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào tháng 6, nơi hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ làm việc hướng tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Át chủ bài cẩn trọng là một trong nhiều cuộc tập trận đã bị đình chỉ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh tháng 6 diễn ra để khuyến khích đối thoại để Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, Át chủ bài cẩn trọng có sự tham gia của hơn 230 máy bay, bao gồm sáu máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, và khoảng 12.000 lực lượng Mỹ.

Tháng trước, người được Lầu Năm Góc đề cử là chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cho biết, quyết định dừng một số bài tập chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ là một "rủi ro thận trọng", tuy nhiên, đã gây ra "một sự xuống cấp nhẹ" trong sự sẵn sàng quân sự.

Washington và Seoul đều công khai nhấn mạnh rằng họ đang ở trên cùng vị thế về việc đối phó với Bình Nhưỡng. Nhưng đằng sau hậu trường, có những dấu hiệu bất đồng đang gia tăng khi hai miền Triều Tiên đang tiến lên phía trước với các kế hoạch xoa dịu căng thẳng quân sự và xây dựng lại các mối quan hệ kinh tế.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/muon-trieu-tien-dot-pha-quan-su-my-han-tung-them-co-hoi-20181020113230384.htm