Muôn vẻ thời trang APEC dành cho các nhà lãnh đạo

Là một truyền thống của Diễn đàn APEC, giới lãnh đạo dự hội nghị xúng xính mặc từ pông sô của Nam Mỹ, hanbok của Hàn Quốc cho tới áo dài Việt Nam.

Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 21 (APEC 21) năm nay được tổ chức ở hòn đảo xinh đẹp Bali của Indonesia. Theo đó, tối 7/10, các nhà lãnh đạo tham dự APEC xúng xính trong trang phục truyền thống của người Indonesia trong bữa tiệc chào mừng thân mật .

Trong Diễn đàn APEC lần thứ 2 năm 1994 tại Bogor, các nhà lãnh đạo cũng diện áo truyền thống của Indonesia.

Trong Diễn đàn APEC lần thứ 2 năm 1994 tại Bogor, các nhà lãnh đạo cũng diện áo truyền thống của Indonesia.

Còn đây là trang phục các nhà lãnh đạo mặc khi tham dự APEC năm 1997 tại Canada.

Áo khoác độc đáo của cựu nữ Thủ tướng New Zealand Jenny Shipley (phải) và Ngài Tipene O'Regan (trái) trong Diễn đàn APEC năm 1999 ở New Zealand.

Tổng thống Nga Putin và cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush diện trang phục truyền thống của Trung Quốc khi tham dự APEC năm 2001 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Thời trang của các nhà lãnh đạo tham dự APEC năm 2002 tại Mexico.

Các nhà lãnh đạo xúng xinh trong áo truyền thống của Thái Lan khi tham dự APEC năm 2003 tại Bangkok.

Tham dự APEC năm 2004 ở Santiago, Tổng thống Nga Putin (phải) và cựu Tổng thống Mỹ George Bush (bên cạnh ông Putin) xúng xính trong áo chui đầu truyền thống của Chile.

Các nhà lãnh đạo mặc hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc khi tham dự APEC năm 2005 được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc.

Các nhà lãnh đạo diện áo dài truyền thống của Việt Nam khi tham dự APEC năm 2006 tại Hà Nội.

Còn đây là thời trang của các nhà lãnh đạo tham dự APEC năm 2007 ở Australia.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush xúng xính trong trang phục truyền thống của Peru khi tham dự APEC năm 2008 tại Lima.

Bạch Dương (theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/muon-ve-thoi-trang-apec-danh-cho-cac-nha-lanh-dao-270362.html