Muốn vô địch Premier League, Liverpool cần chiêu mộ 1 trong 3 cái tên sau đây

Sự ra đi của Coutinho để lại nhiều khoảng trống nơi đội chủ sân Anfield. Để có thể giành danh hiệu ở mùa giải mới, Liverpool cần mang về một tiền vệ công hàng đầu.

HLV người Đức, Jurgen Klopp thể hiện tham vọng của mình ở mùa giải mới bằng việc đem về Liverpool những bản hợp đồng liên tiếp: Fabinho, Xherdan Shaqiri, Naby Keita và Alisson Becker. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh vẫn chưa có được một tiền vệ công đúng nghĩa sau sự ra đi của Philippe Coutinho.

Chấn thương dài hạn của Oxlade-Chamberlain là cơn đau đầu thực sự đối với nhà Á quân Champions League. Để có thể khai thác tốt nhất những phẩm chất từ tam tấu trên hàng công bao gồm Salah, Mane và Firmino; Liverpool cần một "bộ não" thực sự ở khu vục giữa sân.

3 gương mặt sau nhiều khả năng sẽ giải quyết được bài toán nan giải đó của đội chủ sân Anfield.

1. Julian Draxler (PSG)

Ngôi sao chạy cánh người Đức: Julian Draxler.

Ngôi sao người Đức sở hữu đầy đủ những phẩm chất của một tiền vệ công hàng đầu thế giới. Draxler gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp vào năm 2017 và đóng góp 8 bàn thắng sau 46 lần ra sân.

Cựu cầu thủ Wolfsburg có lối chơi phù hợp với sơ đồ chiến thuật và triết lí bóng đá của Klopp. Tốc độ, sự dẻo dai, kĩ thuật cùng tầm quan sát rộng từ Draxler sẽ giúp ích rất nhiều cho thế trận tấn công của đội nhà.

Nhà vô địch World Cup 2014 sở hữu khả năng đi bóng qua người đầy ấn tượng. 92,8% ở Ligue 1 và 91,7% ở Champions League là tỉ lệ thành công của Draxler trong các pha đi bóng qua cầu thủ đối phương. Anh là mũi khoan phá lợi hại nơi trung tâm hàng tiền vệ và khi cần thiết có thể chơi như một tiền đạo cánh thực thụ.

2. Paulo Dybala (Juventus)

Tiền vệ tài hoa Paulo Dybala.

"Truyền nhân của Messi" là một trong số những tài năng trẻ sáng giá nhất của làng bóng đá thế giới đương đại. Màn trình diễn cá nhân xuất sắc của Dybala ở vài mùa giải gần đây trong màu áo Juventus khiến tên tuổi của anh trở thành chủ đề hot trên các mặt báo.

52 bàn thắng sau 98 lần ra sân, Dybala thực sự gây ấn tượng mạnh bởi các pha chạm bóng tinh tế, những đường chuyền và phối hợp nhóm xuất sắc ở cự li ngắn. Ngôi sao người Argentina thực sự lợi hại khi thi đấu ở vị trí số 10 phía sau tiền đạo cắm.

Cựu cầu thủ Palermo hoàn toàn đủ khả năng khỏa lấp khoảng trống bỏ lại từ ngôi sao Barcelona, Coutinho. Anh cùng với "bộ ba nguyên tử" trên hàng công của Liverpool hứa hẹn sẽ khuấy đảo bất cứ hàng phòng ngự nào tại Premier League.

3. Nabil Fekir (Lyon)

Đội trưởng Lyon: Nabil Fekir.

Đội bóng vùng Merseyside đã thất bại trong thương vụ Fekir vào những phút chót. Mặc dù thế, Liverpool hoàn toàn có thể khởi động lại bom tấn này như trường họp Virgil Van Dijk (Southampton). Đội trưởng câu lạc bộ Lyon là người phù hợp cho vị trí để lại của tiền vệ Coutinho.

Cầu thủ 25 tuổi sở hữu khả năng xử lí bóng thông minh, những đường chuyền dài chuẩn xác. Mặc dù không có nhiều pha qua người kĩ thuật nhưng sự sáng tạo cùng khả năng bao quát sân của mình; Fekir là sự lựa chọn lí tưởng đối với HLV Klopp cho vị trí tiền vệ công Liverpool.

Anh Nguyễn

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/muon-vo-dich-premier-league-liverpool-can-chieu-mo-1-trong-3-cai-ten-sau-day-d456562.html