Mường Bang bảo vệ và phát triển rừng

Những năm qua, xã Mường Bang (Phù Yên) đã làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển nghề rừng, nâng độ che phủ rừng ở xã hiện lên 61%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo thêm nguồn thu nhập từ nghề rừng, người dân yên tâm gắn bó với rừng.

Anh Hà Văn Kiên, bản Chùng, xã Mường Bang (Phù Yên) chăm sóc vườn xoan.

Để bảo vệ tốt trên 12.400 ha rừng hiện còn trên địa bàn, hằng năm, xã Mường Bang đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCCR và tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở 9 bản. Ông Phùng Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Mường Bang cho biết: Xã chỉ đạo các bản lồng ghép tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong các cuộc họp bản, các đoàn thể bản; đưa việc bảo vệ rừng vào quy ước, hương ước của bản, của xã, trong đó quy định rõ mức phạt nếu cá nhân, hộ gia đình vi phạm. Đồng thời, chú trọng công tác PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ); tổ chức tập huấn công tác phòng, chống cháy rừng cho thành viên các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng. Những tháng mùa khô hanh, phân vùng rừng để kịp thời xử lý nếu có cháy rừng xảy ra. Hướng dẫn người dân đốt nương đúng quy định, không để lửa cháy lan vào rừng. Nhờ đó, nhiều năm nay trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng, chặt phá rừng, đốt rừng làm nương. Trên địa bàn xã có hơn 7.000 ha rừng trong diện chi trả dịch vụ môi trường rừng được bảo vệ nghiêm ngặt. Tính riêng năm 2018, toàn xã được thanh toán trên 2 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, giúp người dân tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và nhất là nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến nay, toàn xã trồng được gần 100 ha cây thông, sưa, tếch, xoan theo Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng, Nghị quyết 30a và Dự án 661 (Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ); các hộ dân trong xã tự ươm giống trồng hơn 120 ha rừng. Đặc biệt, dưới tán rừng, bà con đã trồng cây dược liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như gia đình các anh: Hà Văn Kiên, Hà Văn Cương (bản Chùng), Hà Văn Phương (bản Bang), Phùng Văn Hưng (bản Cải)... thu nhập từ 120-150 triệu đồng/năm từ trồng rừng và cây dược liệu dưới tán rừng.

Anh Hà Văn Kiên, bản Chùng, xã Mường Bang cho biết: Được xã tuyên truyền, vận động và nhận thấy lợi ích từ trồng rừng mang lại, năm 2014, gia đình tôi trồng gần 2 ha quế, xoan, keo và học hỏi thêm kỹ thuật tự ươm giống cây xoan, cây keo để trồng trên diện tích đất đồi. Đồng thời, nuôi 15 con trâu, bò sinh sản, 100 con gà thả dưới tán cây. Đến nay, gia đình tôi đã có trên 3 ha quế, xoan, keo. Riêng quế trồng năm 2014 đã cho thu hoạch, sản lượng trên 3 tấn vỏ, lá/năm, thu hơn 30 triệu đồng; mỗi năm xuất bán từ 6 - 8 con trâu, bò giống và 8-9 tạ thịt gà hơi, thu trên 140 triệu đồng. Gia đình tôi dự định sẽ trồng thêm 1 ha xoan và trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bảo vệ, PCCCR rừng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp cho người dân, xã Mường Bang phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên 70% vào năm 2020, giúp bà con trong bản tăng thêm thu nhập từ rừng và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Trường Sơn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/muong-bang-bao-ve-va-phat-trien-rung-27297