Mường Khương tăng cường an toàn giao thông trường học

Điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông khi chưa đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe, thậm chí tính mạng của bản thân và người dân.

Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Mường Khương đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu phụ huynh ký cam kết không giao xe mô tô cho con điều khiển. Tuy nhiên, trong một buổi tuần tra, kiểm soát đột xuất trên Quốc lộ 4D, đoạn qua địa bàn xã Bản Lầu, lực lượng chức năng vẫn phát hiện học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ví dụ như trường hợp em Nguyễn Hoàng H., học sinh lớp 9, Trường THCS xã Bản Lầu điều khiển xe mô tô, chở theo sau 1 bạn không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Nguyễn Hoàng H. định tăng ga bỏ chạy nhưng không thành công. Vừa bước xuống xe, Nguyễn Hoàng H., đã gọi điện cho phụ huynh ra trợ giúp.

Ít phút sau, cả bố và mẹ của Nguyễn Hoàng H. xuất hiện và “trình bày hoàn cảnh” nhưng cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Mường Khương vẫn kiên quyết xử lý. Đội đã gửi thông báo về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của Nguyễn Hoàng H. về Trường THCS xã Bản Lầu; lập biên bản xử lý vi phạm chủ phương tiện là ông Nguyễn Thế Th., thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu - bố đẻ của Nguyễn Hoàng H. về hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Lý do được Nguyễn Hoàng H. biện minh cho hành vi điều khiển phương tiện 100 cm3 để đi học là do nhà xa trường, đường dốc cao nên xe đạp điện, xe máy điện, xe 50 cm3 không đi được. “Cháu cũng biết bản thân chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô 100 cm3, sau khi bị cảnh sát giao thông xử lý, cháu rất hối hận và hứa từ nay sẽ không vi phạm” - Nguyễn Hoàng H. cho biết.

Ông Nguyễn Thế Th., cho biết: Nhà trường và lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tổ chức cho phụ huynh ký cam kết về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhưng do nhà xa, không có điều kiện đưa đón nên tôi giao xe cho các cháu tự đi học.

Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Mường Khương đã tuần tra, kiểm soát và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 11 trường hợp là học sinh. Các lỗi vi phạm của học sinh chủ yếu là điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, phóng nhanh, không đội mũ bảo hiểm,…

Đại úy Lâm Mạnh Hào, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Mường Khương cho biết: Thông qua công tác điều tra cơ bản, chúng tôi phối hợp với nhà trường, ngành giáo dục và địa phương tổ chức tuyên truyền, ký cam kết tới từng học sinh, giáo viên và phụ huynh để họ thấy được tầm quan trọng của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Chúng tôi cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là với học sinh, từ đó tạo sức lan tỏa, tính răn đe và nâng cao ý thức cho người dân nói chung, học sinh nói riêng chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đại úy Lâm Mạnh Hào

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Vì thế, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng và nhà trường, rất cần sự quan tâm, chung tay từ phía phụ huynh để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/muong-khuong-tang-cuong-an-toan-giao-thong-truong-hoc-post383737.html