Mường Khương vào mùa thu hoạch mận Tam hoa

Cứ độ cuối tháng 5, đầu tháng 6, tại các thôn, bản trên địa bàn huyện Mường Khương, người trồng mận Tam hoa lại nhộn nhịp trong niềm vui thu hái quả.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, từ sáng sớm người dân đã vào vườn hái mận, chọn những quả vừa độ chín để đóng hàng chuyển đi các nơi.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, từ sáng sớm người dân đã vào vườn hái mận, chọn những quả vừa độ chín để đóng hàng chuyển đi các nơi.

Huyện Mường Khương hiện có hơn 560 ha mận, trồng tập trung tại các xã: Tung Chung Phố, Nậm Chảy, Pha Long, Lùng Khấu Nhin, Nấm Lư…

Mận Tam hoa Mường Khương bắt đầu chín từ cuối tháng 5, chín rộ và kết thúc thu hoạch trong tháng 6 hằng năm.

Mận Tam hoa được người dân lấy giống từ huyện Bắc Hà về trồng. Mã quả to, vỏ căng bóng, mận chín có vỏ chuyển màu tím đỏ đẹp mắt, ăn giòn, có vị ngọt thanh, được nhiều người ưa chuộng.

Năm nay, mận Tam hoa được mùa, sai quả. Một cây mận 5 - 6 tuổi có thể cho thu hoạch hàng tạ quả.

Với giá bán khoảng 10.000 - 30.000 đồng/kg, mận Tam hoa đang góp phần tăng thu nhập cho người dân nơi đây.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/muong-khuong-vao-mua-thu-hoach-man-tam-hoa-post368778.html