Mường La khẩn trương vào vụ lúa xuân

Vụ lúa xuân năm nay, huyện Mường La phấn đấu gieo cấy gần 1.000 ha lúa, tập trung ở các xã: Mường Bú, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Ngọc Chiến, Chiềng Ân... Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân tập trung ra đồng làm đất, tạo khí thế lao động sôi nổi, phấn đấu một vụ sản xuất bội thu.

Vụ xuân năm nay, được dự báo có nền nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm, do đó ngay từ trước Tết Nguyên đán, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông, tiến hành gieo mạ, cày ải sớm hơn để đảm bảo cho cây lúa phát triển với khung thời vụ từ 4/2 đến 15/3. Đến thời điểm này, các xã đã gieo cấy được khoảng 200 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa: Nghi Hương, nếp N87, nếp thơm 86, nếp tan và các giống lúa thuần có năng suất chất lượng cao.

Người dân bản Nà Nong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La nạo vét mương, phai dẫn nước chuẩn bị gieo cấy vụ lúa xuân.

Tại xã Ngọc Chiến, trên các thửa ruộng, tiếng máy làm đất mi ni nổ ròn, vang rộn. Vụ lúa xuân năm nay, Ngọc Chiến gieo cấy trên 200 ha. Thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ, xã đã chỉ đạo nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất từ trước Tết Nguyên đán, như: Gieo mạ, sửa chữa, nạo vét, phát quang các tuyến mương nội đồng, điều tiết nguồn nước hợp lý, bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất. Xã vận động 3 - 4 hộ mua chung một máy làm đất mini, nhà có máy làm đất đổi công cho nhà không có máy, phấn đấu có trên 80 - 85% số hộ đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, rút ngắn thời gian hoàn thành gieo cấy vụ xuân còn dưới 1 tháng.

Anh Quàng Văn Toàn, bản Khua Vai, xã Ngọc Chiến, chia sẻ: Từ vụ lúa xuân 2020, gia đình tôi đã sắm máy làm đất mi ni, nên chỉ mất 2 ngày để hoàn thành các khâu làm đất. Vụ này, gia đình tôi trồng 3.000 m² lúa nếp tan, nếp N87. Hy vọng sản lượng, chất lượng lúa vụ này sẽ đạt cao.

Trên cánh đồng thị trấn Ít Ong, anh Lò Văn Minh, bản Nà Nong, cho hay: Gia đình có 700m² cấy lúa. Thời tiết thuận lợi nên gia đình tôi cày ải sớm, ủ phân chuồng, tạo thoáng cho đất và phòng ngừa sâu bệnh hại trên lúa. 3 năm nay, gia đình tôi thâm canh lúa bằng phương pháp cải tiến (SRI) dễ chăm sóc, lúa cấy giãn hàng nên ít sâu bệnh, năng suất, chất lượng cao hơn từ 100 - 120 kg thóc/vụ.

3 năm trở lại đây các xã, thị trấn đã tuyên truyền, vận động nhân dân góp tiền mua chung máy cày mi ni; hoặc nhà có máy cày đổi công cấy cho nhà chưa có máy... Ông Lù Văn Quý, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất vụ lúa xuân năm nay ước gần 80%. Trước vụ sản xuất, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tổ chức tập huấn cho nông dân về quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI); áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) theo hướng tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, giảm phân bón vô cơ, giảm chi phí từ 3 - 5 triệu đồng/ha/vụ.

Công tác thủy lợi được chú trọng, Mường La hiện có 340 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, gồm 96 đập xây, 68 cái phai tạm, 162 cửa lấy nước các loại, 11 phai rọ thép và 3 hồ chứa. Có 384.000m tuyến mương nội đồng. Từ trước tết, các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan đã khảo sát, xác minh các diện tích sản xuất đất nông nghiệp có nguy cơ bị hạn để xây dựng phương án ứng phó.

Ông Vũ Đình Tùng, Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại Mường La, cho biết: Dự kiến diện tích sản xuất có nguy cơ bị hạn khoảng 113 ha, tập trung ở các xã Pi Toong, Mường Bú và thị trấn Ít Ong. Đơn vị sẽ thực hiện phương án khắc phục theo hướng: 50ha được bơm nước vào diện tích bị hạn; 36ha khôi phục bằng cách nạo vét, khơi thông dòng chảy; 27ha chuyển đổi sang cây trồng khác. Ngoài ra, cán bộ của Chi nhánh phụ trách địa bàn các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp cùng nhân dân nạo vét, gia cố đầu mối công trình, khơi thông dòng chảy, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Với sự chỉ đạo tích cực của các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn, nông dân tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, Mường La phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy vụ lúa xuân trước ngày 15/3.

Trường Sơn, Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/muong-la-khan-truong-vao-vu-lua-xuan-47895