Mường La tập trung chống hạn cho cây trồng

Thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít từ đầu năm đến nay, khiến nguồn nước các sông, suối, hồ ở huyện Mường La xuống mức rất thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Diện tích ruộng bị hạn tại xã Pi Toong, huyện Mường La.

Cùng đoàn công tác Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại Mường La kiểm tra thực tế tại xã Pi Toong, nhiều diện tích ruộng bị bỏ hoang. Ông Lường Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND xã, thông tin: Trên địa bàn xã có dòng suối Toong chảy qua, mọi năm cũng thiếu nước, song chưa năm nào khô hạn lại kéo dài như năm nay. Xã chỉ đạo nhân dân dùng máy xúc đào để bơm nước dưới lòng dưới suối nhưng cũng không đủ nước. Tuy nhiên, do thiếu nước trên 37 ha lúa ở 7 bản bị thiệt hại. Ngoài ra, nhiều diện tích cây ăn quả xoài, vải bị khô, nứt quả; sắn bị hỏng củ, giảm năng suất, chất lượng.

Ông Lò Văn Phiêu, bản Lứa, xã Pi Toong, buồn rầu: Gia đình tôi có 1 ha vải thiều, đầu năm do ít mưa, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, lúc chuẩn bị hái quả thì lại có mưa, khiến quả vải bị cháy, nứt vỏ, năng suất thấp, quả bán không được giá vì mẫu mã xấu. Năm nay, thu hoạch cả vườn chỉ được khoảng 50% so với năm ngoái.

Không chỉ ở xã Pi Toong, mà các xã: Mường Bú, Nặm Păm, Chiềng San, Mường Chùm, Tạ Bú cũng gặp phải tình trạng tương tự. Tại một số đầu mối công trình thủy lợi bị khô cạn hoàn toàn, không có khả năng cấp nước. Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện đã chỉ đạo các xã hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm trong sản xuất và tuyên truyền, vận động người dân tại những vùng có nguy cơ thiếu nước và hạn hán chuyển đổi sang trồng một số cây có khả năng chịu hạn cao. Thường xuyên theo dõi mực nước các hồ chứa để có biện pháp điều tiết nước hợp lý và phát dọn, khơi thông mương, dòng chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hỏng, rò rỉ để chống thất thoát nước.

Ông Vũ Đình Tùng, Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại Mường La, thông tin: Chi nhánh chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, bản, tiểu khu chỉ đạo các tổ thủy lợi cơ sở huy động bà con nhân dân khơi thông dòng chảy, cửa, cống lấy nước. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi và đầu mối công trình; vận động bà con chuyển đổi diện tích lúa khô hạn sang trồng 17,7 ha cây rau màu; kịp thời hỗ trợ dầu bơm chống hạn cho 55,9 ha cây trồng. Bà con chủ động bơm nước ở thời kỳ lúa đẻ nhánh đã giúp cho diện tích lúa ở xã Mường Bú cơ bản được khắc phục. Còn tại một số xã do nước ở đầu nguồn và dòng suối cạn nên tình trạng hạn hán, không đủ nước tưới cho phục vụ sản xuất nông nghiệp, có 17,2 ha lúa bị thiệt hại.

Trước thời tiết nắng nóng cực đoan, nguy cơ diện tích bị hạn sẽ còn tiếp tục gia tăng và có khả năng không cho thu hoạch. Với những diện tích cây trồng mất trắng, huyện đang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống kê danh sách đề nghị hỗ trợ kinh phí cho người dân tái sản xuất. Còn những diện tích khô hạn, huyện tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp tích trữ nước, đầu tư các hệ thống giếng khoan để chủ động nguồn nước tưới; đồng thời điều tiết sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; vận động bà con chuyển đổi một số vùng trồng lúa khó khăn về nước sang cây trồng cạn để đảm bảo đời sống.

Thủy Ngân

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-nghiep/muong-la-tap-trung-chong-han-cho-cay-trong-0jelOSlVg.html