Mường Nhé - Điện Biên: Phát hiện 27 vụ phá rừng, thiệt hại 11,5ha

Theo báo cáo của Công an tỉnh Điện Biên, từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn huyện Mường Nhé đang tái diễn tình trạng người dân phá rừng làm nương. Cơ quan chức năng đã phát hiện 27 vụ vi phạm, thiệt hại 11,5ha rừng.

Kiểm đếm gỗ thu giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Mường Nhé

Báo cáo số 631 ngày 4/5/2018 của Công an tỉnh Điện Biên nêu rõ: Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Mường Nhé xảy ra một số vụ việc phức tạp. Cụ thể, sau khi lực lượng của các sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên tham gia thực hiện Kế hoạch số 420 ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do tại huyện Mường Nhé rút khỏi địa bàn, tại một số điểm, người dân đã tiếp tục phá rừng làm nương, từ đó đã xảy ra 27 vụ phá rừng, thiệt hại khoảng 11,5 héc ta.

Một số bản của xã Nậm Kè, do đời sống người dân còn nhiều khó khăn, xảy ra tranh chấp về đất sản xuất, nhiều gia đình ở bản Huổi Khon 1 bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo không cho con em đến trường. Đỉnh điểm, các ngày: 4/4, 67 cháu không đến trường học, đến ngày 30/4, 8 hộ ở bản Tá Phì Chà, xã Chung Chải đã được di chuyển, bố trí, sắp xếp tại các điểm bản Tân Phong, Nậm Là 2, xã Mường Nhé nay quay trở lại làm nương tại khu vực Tá Phì Chà với lý do tại nơi đã bố trí, sắp xếp mới không có đất sản xuất.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Mường Nhé phối hợp với các lực lượng Kiểm lâm, Biên phòng của huyện Mường Nhé khẩn trương làm rõ các vụ phá rừng, xử xý đúng quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục nhân dân. Qua đó đã khởi tố 6 vụ, 2 bị can, hiện đang tiếp tục hoàn thiện khởi tố 4 bị can, xử lý hành chính 16 vụ, 16 đối tượng. Đồng thời làm rõ nguyên nhân và các đối tượng kích động nhân dân không cho các cháu học sinh đến trường ở bản Huổi Khon 1, xã Nậm Kè để có biện pháp xử lý. Qua công tác vận động đến nay, các cháu đã quay trở lại trường học bình thường. Riêng đối với vấn đề các hộ gia đình từ khu vực Tá Phì Chà quay về bản Tân Phong, Nậm Là 2 để làm nương, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã có kiến nghị với chính quyền huyện Mường Nhé trao đổi với các chủ đầu tư tổ chức đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhân dân về vấn đề đất sản xuất. Sau khi tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã nhất trí quay trở lại nơi ở mới được bố trí.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Nguyên nhân việc phá rừng, bỏ về nơi ở cũ để làm nương và bị kích động lôi kéo không cho con em đi học của một số người dân trên địa bàn là do vấn đề tâm tư, tình cảm, đơì̉ sống của nhân dân ở nhiều nơi đang rất khó khăn vì thiếu đất sản xuất. Đang vào mùa làm nương nhưng người dân không có đất sản xuất, không biết đâu là rừng, đâu là đất nương để canh tác. Qua công tác nắm tình hình cũng xác định, ngoài số hộ bỏ về Tá Phì Chà nêu trên thì hầu hết các bản, nhất là các bản thực hiện Đề án 79 đều có chung thực trạng là chưa được chia hoặc chia không đủ đất sản xuất. Đất bị bạc màu, chưa khoanh vùng đất sản xuất, chưa công bố điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng... nên nhân dân không biết canh tác ở khu vực nào. Do đó đã tác động ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, dẫn đến các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo người dân gây mất an ninh trật tự, ổn canh, ổn cư, ổn định cuộc sống.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/muong-nhe-dien-bien-phat-hien-27-vu-pha-rung-thiet-hai-11-5ha-1253162.html