Mường Thanh xin cắt 3 tầng vượt

Mường Thanh cần đưa phương án tháo dỡ cụ thể...

Trước thông tin Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xây dựng số 1 Điện Biên xin tự tháo dỡ ba tầng xây vượt ở công trình tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa tại TP Nha Trang, ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở xây dựng Khánh Hòa nói thẳng: "không dễ".

Dự án Mường Thanh - Khánh Hòa. Ảnh: Baodauthau

"Sở đã tiếp nhận văn bản của DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên về xin tự tháo dỡ ba tầng xây vượt, tuy nhiên, Sở cũng đề nghị doanh nghiệp phải thuê đơn vị tư vấn, báo cáo phương án tháo dỡ cụ thể thì mới xem xét tiếp. Nếu chỉ là đề xuất mà không có phương án tháo dỡ sẽ không giải quyết được", Giám đốc Sở xây dựng Khánh Hòa nói với Đất Việt.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 16/7, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xây dựng số 1 Điện Biên cho biết đã có công văn đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho doanh nghiệp này tự tháo dỡ ba tầng xây vượt ở công trình tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa tại TP Nha Trang.

Doanh nghiệp này cho rằng, việc tỉnh Khánh Hòa không cho hoàn thiện công trình đã và đang gây thiệt hại rất lớn đến doanh nghiệp.

Đặc biệt, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ bàn giao căn hộ cho khách hàng, do đó, doanh nghiệp này đã chủ động xin cắt bỏ các tầng xây vượt.

An An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/muong-thanh-xin-cat-3-tang-vuot-3362024/