Murray lâm nguy, Nadal sắp trở lại “bá chủ” tennis thế giới

Ngôi số 1 thế giới của Andy Murray đang lung lay hơn bao giờ hết sau khi anh sớm thành cựu vương ở Queen’s Club và Rafael Nadal đang phả hơi nóng ngay sau gáy ngay trước thềm Wimbledon 2017.

Video Murray thua sốc trước Jordan Thompson ở vòng 1 giải đấu ở Queen's Club khiến anh có thể mất ngôi số 1 thế giới (Bản quyền thuộc VTV):

Sao đổi ngôi sắp diễn ra

Một cú sốc lớn vừa diễn ra ngay ở vòng 1 giải ATP 500 AEGON Championships tại Queen’s Club (London, Anh) khi nhà ĐKVĐ và cũng là tay vợt số 1 thế giới Andy Murray đã bị loại ngay trận ra quân trước đối thủ người Mỹ Jordan Thompson chỉ sau 2 set 6-7 (4-7), 2-6.

Đây là sự chuẩn bị rất tệ cho hành trình bảo vệ ngôi vương Wimbledon của Murray và khiến cho vị trí tay vợt nam số 1 thế giới của anh đang lung lay hơn bao giờ hết khi Rafael Nadal đang có cơ hội lớn soán ngôi trên đỉnh của làng banh nỉ thế giới.

Nadal có cơ hội lớn chiếm ngôi số 1 thế giới của Murray ở Wimbledon sắp tới

Trên BXH ATP mới công bố đầu tuần này, Murray vẫn đang dẫn đầu với 9.390 điểm, trong khi Nadal sau chức vô địch ở Roland Garros năm nay hiện đã vươn lên xếp thứ 2 với 7.285 điểm.

Nadal đã rút lui khỏi giải ATP 500 hiện đang diễn ra ở Queen’s Club để giữ sức cho Wimbledon nhưng có thể nói việc Murray đang có phong độ rất kém cỏi sẽ rất có lợi cho Rafa đòi lại ngôi số 1 thế giới của đối thủ người Vương quốc Anh.

Cụ thể, trước Wimbledon 2017 khởi tranh từ 3-17/7 sắp tới ở London, các tay vợt sẽ bị trừ hết số điểm mà họ đã có được khi tham dự giải Grand Slam sân cỏ này năm ngoái.

Như vậy có nghĩa là Murray sẽ bị trừ tới 2.000 điểm trên BXH ATP do năm ngoái anh đã thắng Milos Raonic ở chung kết để lần thứ 2 trong sự nghiệp đăng quang giải đấu trên sân nhà này của mình. Còn Nadal chẳng bị trừ điểm nào cả, đơn giản vì năm ngoái “Vua đất nện” đã dính chấn thương cổ tay từ Roland Garros và phải lỡ hẹn cả Wimbledon.

Điều này dẫn đến việc bước vào Wimbledon sau đây 2 tuần, Murray sẽ cho còn 7.390 điểm trên BXH ATP, chỉ còn hơn Nadal (vẫn có 7.285 điểm) khoảng cách đúng 105 điểm.

Nếu tay vợt người Vương quốc Anh tiếp tục sa sút và bị loại sớm trong nỗ lực bảo vệ ngôi vương trên Grand Slam sân cỏ này, anh hoàn toàn có thể bị Nadal – người đã vô địch đến 4 trong 5 giải đấu từ tháng 4 đến nay soán ngôi số 1 thế giới trên BXH được công bố ngày 17/7 tới.

Trong quá khứ, Murray và Nadal hiện cùng có 2 lần vô địch Wimbledon. Murray đăng quang ngôi vương ở All England Club vào các năm 2013 và 2016; trong khi với Nadal, anh nâng cúp giải Grand Slam này trước đó vào các năm 2008 và 2010.

Dù đang gặp khó khăn nhưng trả lời phỏng vấn kênh BBC Sport, Murray vẫn tự tin rằng anh đủ sức bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Wimbledon 2017:

“Thất bại tại vòng 1 ở Queen’s Club không có nghĩa là tôi không thể tiến xa và thi đấu tốt ở Wimbledon. Nó chỉ có nghĩa rằng tôi sẽ cần có rất nhiều việc để làm. Sân cỏ là một mặt sân rất khác biệt và cần có thời gian để điều chỉnh lối chơi nhưng tôi đã tập quen trên mặt sân đó.

Điều kiện ở Queen’s Club khiến bóng đi nhanh hơn bình thường vì thời tiết khá nóng, mặt sân khô và tốc độ bóng đi cao hơn. Nhưng tôi đủ kinh nghiệm để thích ứng điều đó ở Wimbledon.”

Wawrinka cũng có quyền mơ ngôi số 1 thế giới

Trong khi Murray đang sa sút không phanh thì Nadal đang mơ về việc trở lại ngôi số 1 thế giới lần đầu tiên sau hơn 3 năm kể từ ngày 6/7/2014. Một đối thủ nữa cạnh tranh ngôi số 1 thế giới với họ ở Wimbledon sắp tới, khá bất ngờ, không phải Federer hay Djokovic mà là Stan Wawrinka.

Wawrinka cũng đang quyết tâm hoàn tất bộ sưu tập 4 loại Grand Slam trong sự nghiệp ở Wimbledon năm nay

“Stan The Man” sau khi giành vị trí á quân ở Roland Garros đã có được 6.175 điểm trên BXH ATP và đang xếp thứ 3 thế giới.

Trong trường hợp anh lần đầu tiên vô địch Wimbledon còn Murray và có thể cả Nadal bị loại sớm ở giải Grand Slam thứ 3 trong năm nay, Wawrinka sẽ lần đầu tiên nhảy lên đứng vị trí dẫn đầu của làng banh nỉ thế giới.

Tuy nhiên, điều này không phải dễ dàng gì khi tay vợt 32 tuổi người Thụy Sĩ này mới chỉ có thành tích tốt nhất ở Wimbledon là lọt vào tứ kết.

Wimbledon: “Tứ đại danh bổ” Federer - Nadal - Djokovic - Murray sống mái

Chưa bao giờ Wimbledon lại được háo hức chờ đợi như bây giờ...

Bấm xem >>

Đăng Đức (Tổng hợp từ ATP, Marca & Telegraph)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/murray-lam-nguy-nadal-sap-tro-lai-ba-chu-tennis-the-gioi-c9a540749.html