Musk khảo sát việc phục hồi tài khoản Twitter của ông Trump

Tỷ phú Elon Musk hôm 18/11 tạo khảo sát trên Twitter nhằm hỏi người dùng về việc khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump vốn bị chặn gần hai năm qua.

Ông Elon Musk gặp cựu Tổng thống Donald Trump trong một sự kiện năm 2017. Ảnh: BFMTV.

Ông Elon Musk tạo khảo sát với nội dung: "Khôi phục tài khoản cựu Tổng thống Trump", với hai lựa chọn có và không. Tính đến sáng 20/10, đã có hơn 14 triệu lượt bình chọn, với khoảng 51,8% người ủng hộ điều này, trong khi 48,2% phản đối.

Ông Musk cũng đăng trạng thái liên quan đến khảo sát bằng tiếng Latinh: "Vox Populi, Vox Dei" (Tiếng nói của người dân là tiếng nói của Chúa), Reuters đưa tin.

Cựu Tổng thống Donald Trump được biết đến là người thường xuyên sử dụng Twitter để truyền tải thông điệp. Tài khoản của ông đã bị Twitter chặn với lý do "nguy cơ kích động bạo lực" sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Vào tháng 5, ông Musk cho biết có kế hoạch dỡ lệnh cấm "ngớ ngẩn" của Twitter khi tiếp quản công ty. Dù vậy, đến nay, ông Musk nói vẫn chưa có quyết định khôi phục tài khoản của ông Trump. Trước đó một tháng, ông Trump nói với Fox News rằng mình sẽ không trở lại Twitter, mà tiếp tục dùng mạng xã hội Truth Social.

Các chính sách kiểm duyệt nội dung của Twitter đã thay đổi kể từ khi nhà sáng lập Tesla và SpaceX tiếp quản. Điều này khiến nhiều công ty thất vọng và ngừng quảng cáo trên Twitter, theo Forbes.

Quyết định thăm dò người dùng về việc ai nên trở lại nền tảng mạng xã hội này được cho là một phần trong quá trình tái cơ cấu công ty.

Trong một công văn ngày 18/11, ông Musk đã yêu cầu những nhân viên viết mã phần mềm báo cáo trực tiếp với mình tại trụ sở Twitter ở San Francisco.

"Nếu có thể, tôi rất cảm kích nếu bạn bay đến SF (San Francisco) để xuất hiện trực tiếp", ông viết trong email gửi nhân viên.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/musk-khao-sat-viec-phuc-hoi-tai-khoan-twitter-cua-ong-trump-post1376944.html