Mỹ ẩn ý chạy đua vũ trang, Nga từ chối thẳng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin sẽ chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang, Nga từ chối tham gia.

Đài NBC của Mỹ mới đây dẫn nguồn tin trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết về tham vọng của Tổng thống Mỹ khi tuyên bố sẽ minh chứng chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang với Nga.

Tổng thống Donald Trump sẽ thắng Nga nếu chạy đua vũ trang.

Hai nguồn tin chia sẻ với đài truyền hình này cho biết, Tổng thống Trump trong cuộc gọi chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử đã đề cập tới một cuộc chạy đua vũ trang.

"Nếu bạn muốn có một cuộc chạy đua vũ trang, chúng tôi có thể làm vậy, nhưng tôi sẽ giành chiến thắng" - nguồn tin nhắc lại lời Tổng thống Trump.

Theo một quan chức, ông Trump nói thêm rằng ông hy vọng các tuyên bố của Tổng thống Putin về các chương trình quốc phòng chỉ là lời tuyên bố tranh cử.

Tổng thống Mỹ cho biết ông rất quan tâm đến những lời của Nga về việc Nga phát triển vũ khí có khả năng xâm nhập vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên nhắc lại ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang khi ông có khoản ngân sách quốc phòng trị giá 700 tỉ USD, lớn nhất mà Mỹ từng vung tay.

Trong cuộc họp báo sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đã không hề tỏ ra căng thẳng khi nói với các phóng viên rằng, ông và Tổng thống Putin đã có một cuộc điện đàm rất tốt và ông sẽ sớm gặp Tổng thống Nga để thảo luận về việc giảm thiểu khả năng diễn ra các cuộc chạy đua vũ trang cũng như duy trì các kênh liên lạc.

Trái ngược với kỳ vọng chiến thắng của Tổng thống Mỹ, Moscow bày tỏ sẽ không để vướng vào một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ.

Nội dung này đã được nhắc đến trong cuộc gặp mặt giữa ông Putin và các ứng cử viên Tổng thống Nga năm nay. Khi đó, ông Putin tái khẳng định rằng Nga sẽ không để mình vướng vào một cuộc chạy đua vũ trang.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ chú ý đến việc củng cố hơn nữa khả năng quốc phòng của đất nước, nhưng tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng sẽ không ai bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang nào cả" - nhà lãnh đạo Nga nói.

Mỹ sẽ thắng trong cuộc chạy đua vũ trang mà Nga không tham gia.

Đại tá Viktor Mukharovsky, Tổng Biên tập Tạp chí Kho vũ khí Tổ quốc hôm 30/3 đã bình luận rằng, Nga sẽ không bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ, bằng chứng là Nga đang cắt giảm chi phí quốc phòng.

Bình luận về thông tin Tổng thống Trump tuyên bố sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang với Nga, Đại tá Mukharovsky cho rằng, những mẫu vũ khí mới có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào như Tổng thống Vladimir Putin trình bày trong Thông điệp liên bang vừa qua là ví dụ đáp trả tương xứng.

Theo giới thiệu của Tổng thống Putin, tính vượt trội của các vũ khí quốc phòng được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập tới trong Thông điệp liên bang đã cho thấy một cách rõ ràng nhất về khả năng phòng thủ hiện tại của Nga. Không đi phương hại bất cứ quốc gia, vùng lãnh thổ nào, tập trung đảm bảo tình trạng an ninh quốc phòng là cách đơn giản nhất để Nga chứng minh mình đứng ngoài trong bất kỳ cuộc đua vũ trang nào khác trên thế giới.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-an-y-chay-dua-vu-trang-nga-tu-choi-thang-3355526/