Mỹ, Anh, Australia đề cao hợp tác về radar không gian, AI trong thỏa thuận chung

Các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Australia và Anh đã gặp nhau tại California hôm 1/12, đề cao sự hợp tác công nghệ cao về các hệ thống radar không gian sâu, AI và máy tính lượng tử nhằm củng cố lực lượng vũ trang của họ trước các mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng, bao gồm cả từ Trung Quốc.

Các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Australia và Anh gặp nhau hôm 1/12, đề cao sự hợp tác công nghệ cao về các hệ thống radar không gian sâu, AI và máy tính lượng tử. (Nguồn: Malay Mail)

Ba bộ trưởng đã nhóm họp tại Thung lũng Silicon - trung tâm của ngành công nghệ Mỹ - để củng cố thỏa thuận được gọi là AUKUS (Australia, Vương quốc Anh, Mỹ) được triển khai vào tháng 9/2021 nhằm mục đích đưa ra một đối trọng của phương Tây trước sự hung hăng các chính quyền Moscow và Bắc Kinh.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói: "Hôm nay nhấn mạnh rằng AUKUS là cơ hội hiếm có trong thế hệ nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. Các thỏa thuận sẽ cho phép 3 nước "phát triển và cung cấp các khả năng tiên tiến để các binh sỹ của chúng ta có thể nghe, nhìn và hành động với lợi thế mang tính quyết định".

Trong cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh: "Cuộc gặp hôm nay sẽ được coi là một thời điểm quan trọng trong lịch sử Trụ cột thứ hai của AUKUS và đó là sự chia sẻ và phát triển các công nghệ tiên tiến giữa ba nước chúng ta".

Cuộc họp ba bên này là bước đi mới nhất trong một liên minh tăng cường vốn đã chứng kiến các thỏa thuận để Canberra mua ít nhất 3 tàu ngầm lớp Virginia chạy bằng năng lượng hạt nhân và để Anh và Australia xây dựng một mẫu tàu mới sử dụng công nghệ của Mỹ.

(theo Malay Mail)

Như Trung

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-anh-australia-de-cao-hop-tac-ve-radar-khong-gian-ai-trong-thoa-thuan-chung-252334.html