Mỹ, Anh, Australia hợp tác công nghệ cao phục vụ quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia đã nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ cao trong củng cố năng lực quốc phòng, tập trung vào công nghệ không gian, Trí tuệ Nhân tạo và công nghệ máy tính lượng tử.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia nhóm họp tại Washington, Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia đã có cuộc gặp tại Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington, Mỹ. Cuộc gặp của các bộ trưởng quốc phòng 3 nước nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác An ninh Tăng cường Ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, các bên đã có một cuộc thảo luận hiệu quả qua đó tái khẳng định cam kết nhằm đạt được các mục tiêu của liên minh giữa ba nước. Các bên đã tái khẳng định sức mạnh của liên minh cũng như tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia đã nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ cao trong củng cố năng lực quốc phòng, tập trung vào công nghệ không gian, Trí tuệ Nhân tạo (AI) và công nghệ máy tính lượng tử.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austrin cho biết: "Chúng tôi đang đổi mới với công nghệ tiên tiến trong một số lĩnh vực, bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian và công nghệ lượng tử. Và bằng cách triển khai các tiêu chuẩn mạnh mẽ về bảo vệ công nghệ, chúng tôi đang giảm bớt các rào cản đối với việc chia sẻ thông tin và công nghệ. Sự hợp tác sẽ giúp các nước trong nhóm phát triển và cung cấp nhiều năng lực tiên tiến để các chiến binh có thể nghe, nhìn và hành động với lợi thế mang tính quyết định".

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles phát biểu: "Tôi nghĩ cuộc họp hôm nay sẽ được coi là một thời điểm quan trọng trong lịch sử trụ cột thứ hai của AUKUS, đó là sự chia sẻ và phát triển các công nghệ tiên tiến giữa ba nước chúng ta. Chúng tôi đang xây dựng cơ cấu cho phép điều đó xảy ra."

Các bộ trưởng đã đề cập đến việc phát triển chương trình “Năng lực Radar không gian sâu tiên tiến," trong đó xây dựng các điểm quét radar tại cả 3 quốc gia đến trước cuối thập niên này, với khả năng bao phủ trong phạm vi 35.000km trong vũ trụ. Bên cạnh chương trình về không gian sâu, 3 nước cũng phối hợp về công nghệ lượng tử hỗ trợ điều hướng vũ khí và định vị, cũng như công nghệ AI trong gia tăng khả năng xác định chính xác mục tiêu.

(Theo Reuters)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-anh-australia-hop-tac-cong-nghe-cao-phuc-vu-quoc-phong-206506.htm