Mỹ, Anh hướng tới thỏa thuận thương mại 'hậu Brexit'

Trên Twitter ngày 3-6, ngày đầu trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh, Tổng thống Mỹ D.Trump cho biết, các cuộc thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Anh đang được xúc tiến.

Lãnh đạo Nhà trắng khẳng định, hai bên có thể đạt một thỏa thuận lớn, khi Vương quốc Anh thoát khỏi sự "trói buộc". Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ kịch bản Brexit bảo đảm sự độc lập của Anh, song không ảnh hưởng nghiêm trọng tới ổn định tài chính và kinh tế toàn cầu.

* Cùng ngày, theo Reuters, tại tiệc chiêu đãi Tổng thống D.Trump và Phu nhân, Nữ hoàng Anh Elizabeth Ðệ nhị nhấn mạnh về sự kết nối văn hóa sâu đậm, những di sản và các mối quan hệ kinh tế giữa Anh và Mỹ. Tổng thống Trump cũng khẳng định, những giá trị đó tiếp tục gắn kết hai nước trong tương lai.

* Trong khi đó, Thủ tướng Anh T.May chính thức từ bỏ các nỗ lực thúc đẩy tiến trình Brexit, khi thông báo quyết định không đưa dự luật về thực hiện thỏa thuận Brexit ra bỏ phiếu tại Hạ viện vào cuối tuần này như kế hoạch. Người kế nhiệm Thủ tướng Mây sẽ đối diện sự chia rẽ và bế tắc hiện nay tại Quốc hội Anh liên quan thỏa thuận Brexit.

* Tổng thống Pháp E.Macron cho rằng, ngày 31-10-2019 cần được duy trì là hạn chót của Brexit, vì không nên để Ủy ban châu Âu (EC) mới phải xử lý một vấn đề cũ. Tuy nhiên, ông Macron để ngỏ khả năng giới lãnh đạo EU có thể cho Anh thêm thời gian, nếu London cam kết tổ chức thêm một cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, hoặc sẵn sàng cho "điều gì đó hoàn toàn mới".

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40434202-my-anh-huong-toi-thoa-thuan-thuong-mai-hau-brexit.html