Mỹ, Anh, Pháp bàn thảo kế hoạch tấn công Syria

Mỹ đang bàn thảo với Pháp và Anh về kế hoạch phối hợp tấn công quân sự nhằm vào Syria nếu xuất hiện thêm một vụ tấn công vũ khí hóa học nữa tại quốc gia Trung Đông.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 10-9 cho biết: "Chúng tôi đã tham vấn với các đồng nghiệp Anh và Pháp, những đồng minh đã tham gia cùng Mỹ trong cuộc không kích lần 2. Nếu vũ khí hóa học tiếp tục được sử dụng (tại Syria), chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả quyết liệt hơn". Tuyên bố trên được đưa ra vào thời điểm quân đội Chính phủ Syria đang chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực nhằm giải phóng tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập Syria.

Trong khi đó, theo AFP, hơn 30.000 người Syria đã rời khỏi Idlib do lo ngại cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các nhóm phiến quân. LHQ trước đó đã cảnh báo một cuộc chiến toàn diện tại Idlib có thể tạo ra "thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất" thế kỷ này.

HÀ LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-anh-phap-ban-thao-ke-hoach-tan-cong-syria-549283