Mỹ - Anh tìm kiếm phi công lái máy bay chiến đấu hệ Liên Xô cho Ukraine

Không quân Ukraine ngoài việc cần phi công lái F-16 thì nhu cầu đối với những người điều khiển chiến đấu cơ hệ Liên Xô cũng rất lớn.

Không quân Ukraine đang cần phi công lái máy bay chiến đấu hệ Liên Xô bên cạnh F-16, nhu cầu này đã được biết đến từ lâu khi họ mất nhiều quân nhân trong những trận không chiến.

Không quân Ukraine đang cần phi công lái máy bay chiến đấu hệ Liên Xô bên cạnh F-16, nhu cầu này đã được biết đến từ lâu khi họ mất nhiều quân nhân trong những trận không chiến.

Tuy nhiên việc đào tạo phi công Ukraine vận hành F-16 sẽ mất nhiều thời gian. Đây không phải là bí mật vì Washington và Kyiv đã nhận ra sự thật này, nhưng việc vượt qua rào cản lại là chuyện khác.

Thứ nhất, các phi công Ukraine đang còn tại ngũ hoặc những người đã nghỉ hưu chỉ có kinh nghiệm lái máy bay chiến đấu hệ Liên Xô tính đến thời điểm này.

Việc chuyển đổi từ máy bay mang thiết kế của Liên Xô sang chiến đấu cơ phương Tây, trong trường hợp cụ thể là tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Một quan chức Kyiv tin rằng phi công Ukraine có thể được đào tạo trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn ý kiến từ Washington cho rằng sẽ cần ít nhất 6 tháng huấn luyện tối thiểu, tuy vậy chất lượng là không đảm bảo.

Thứ hai, từ lâu đã có những đề xuất về việc thuê phi công từng lái máy bay chiến đấu do Liên Xô thiết kế, quan điểm như vậy cũng rất có ý nghĩa, bởi vì Ukraine đã nhận được MiG-29 từ Ba Lan và Slovakia.

Ý tưởng nói trên được xem phù hợp nhất với tình hình hiện nay, khi Kyiv vẫn chưa biết rõ về việc ai sẽ tặng và bao nhiêu máy bay chiến đấu F-16 được bàn giao, cũng như khi nào điều này mới xảy ra.

Đã có những suy đoán về việc tùy chọn thứ hai sẽ được triển khai. Một số tài liệu cho biết trong vài tuần qua, đại diện từ các lực lượng đặc biệt thuộc NATO đã xúc tiến hiện thực hóa ý tưởng nói trên.

Những người tiến hành công việc chủ yếu đến từ Vương quốc Anh và Mỹ, họ tích cực tiếp cận các phi công đang làm việc và đã nghỉ hưu có kinh nghiệm vận hành máy bay Liên Xô từ một số quốc gia trên thế giới.

Trước hết, điểm nhấn là các đội bay MiG-29, Su-24, L-39 và Mi-8/24. Việc tuyển dụng được thực hiện trong khuôn khổ những đợt chuyển giao thiết bị hàng không mới.

Quá trình trên đang diễn ra khẩn trương nhằm biên chế khoảng 4 trung đoàn mới cho Lực lượng Không quân Ukraine, do việc chuẩn bị nhân sự giữa những người Ukraine mất rất nhiều thời gian và nguồn lực.

Các cuộc đàm phán đang được tổ chức với phi công người Sudan, Libya, Ai Cập và Anh. Yêu cầu còn được đưa ra đối với những cựu phi công của Không quân Afghanistan rời khỏi đất nước vào năm 2021.

Tuy nhiên việc tìm kiếm nhân sự như vậy có thể không chỉ giới hạn ở các cựu phi công chiến đấu từng lái máy bay hệ Liên Xô, một số cựu phi công F-16 cũng bày tỏ mong muốn trở thành một phần của Không quân Ukraine.

Ngoài ra còn có thêm khả năng thứ ba, đó là các phi công của NATO và đồng minh sẽ âm thầm chiến đấu dưới lá cờ Ukraine. Khả năng này không thể bỏ qua, nhưng nó mang theo rủi ro rất cao.

Hành động như vậy rất nhiều khả năng sẽ bị xem là bước leo thang nghiêm trọng và có thể khiến cuộc xung đột bùng phát đến mức khó kiểm soát.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/my-anh-tim-kiem-phi-cong-lai-may-bay-chien-dau-he-lien-xo-cho-ukraine-post541456.antd