Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria: Washington tuyên bố đã sử dụng hơn 100 quả tên lửa

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã cho quân đội tấn công Syria cùng với Anh và Pháp. Tại thủ đô Damascus của Syria, ít nhất 6 vụ nổ lớn ra xảy ra. Quân đội Syria đã kích hoạt hệ thống phòng không tại thành phố để đánh trả tên lửa Mỹ. Hiện tại, đợt tấn công đã tạm thời kết thúc.

08:30

Tổng thống Donald Trump đưa ra thông báo vào sáng nay. Ảnh: BBC.

Mục đích của cuộc tấn công là nhằm đáp trả nghi vấn tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Douma của Syria vào tuần trước.

“Một chiến dịch kết hợp với quân đội Pháp và Anh đang được tiến hành”, Tổng thống Trump tuyên bố vào sáng nay (theo giờ Việt Nam)

Theo RT, đã có những vụ nổ được ghi nhận ở gần thủ đô Damascus.

Ông Trump cho biết, chiến dịch của liên quân nhắm tới “các mục tiêu liên quan đến khả năng tấn công vũ khí hóa học” của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời khẳng định mục đích của cuộc tấn công là nhằm “răn đe việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học”.

“Đó không phải là hành động của một con người mà là tội ác của một con quái vật”, ông Trump ý chí người đồng cấp Syria.

Được biết, ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Theresa May cũng tuyên bố đã cho phép lực lượng vũ trang nước này “tiến hành tấn công có mục tiêu để làm triệt tiêu khả năng sử dụng vũ khí hóa học của chính phủ Syria”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã xác nhận quân đội nước này tham gia vụ tấn công tên lửa do Mỹ dẫn đầu.

Về phía mình, chính phủ Syria luôn phủ nhận thực hiện cuộc tấn công. Nga cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây lại là một màn kịch được dàn dựng bởi phương Tây để cứu các tay súng phiến quân.

08:45

Hệ thống phòng không của Syria tại thủ đô Damascus được kích hoạt để đánh trả tên lửa. Nguồn: Twitter.

Hãng thông tấn Syria SANA tuyên bố quân đội nước này bắn rơi ít nhất 13 tên lửa hành trình ở vùng al-Kaswa, ngoại ô thủ đô Damascus. Hãng tin al-Mayadin có trụ sở tại Lebanon khẳng định Mỹ đã phóng hàng chục quả đạn mồi bẫy, nhưng bị phòng không Syria phát hiện.

Quân đội Syria đang chống trả một cuộc tập kích của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở căn cứ al-Yarmuk, phía nam Damascus.

Hình ảnh các vụ nổ ngập trời tại thủ đô Damascus. Nguồn: Twitter.

Theo Reuters, tới thời điểm hiện tại đã có ít nhất 6 vụ nổ lớn xảy ra ở thủ đô Damascus cộng với các cột khói lớn ngập trời. Một nhân chứng cho biết tên lửa đã đánh trúng quận Barzah - nơi đặt một cơ sở nghiên cứu khoa học lớn của chính phủ.

09:00

Còn theo CNN dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết cuộc không kích này "vẫn chưa kết thúc" và nó chỉ là khởi đầu cho một cuộc tấn công "nhiều đợt". Trong khi đó, quân đội Anh cũng thông báo 4 máy bay Tornado của không lực hoàng gia đã tham gia cuộc không kích ở Syria.

09:10

Theo Phó Tư lệnh Không quân Mỹ Gavin Parker, chiến dịch tấn công tên lửa nhằm vào "các mục tiêu liên quan tới chương trình vũ khí hóa học của Syria, bao gồm: một cơ sở nghiên cứu khoa học ở thủ đô Damascus, một cơ sở tích trữ vũ khí hóa học ở phía Tây thành phố Homs và một cơ sở tích trữ trang thiết bị vũ khí hóa học kiêm một sở chỉ huy quan trọng - cả hai đều nằm gần mục tiêu thứ 2.

Khi được hỏi về thông tin 13 tên lửa đã bị bắn hạ, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết vẫn chưa có thông tin về nào về thiệt hại của quân đội Mỹ.

09:15

Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Alexander Sherin tuyên bố cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ và liên quân vào Syria là hành động gây hấn, vi phạm mọi luật lệ quốc tế. Ông Sherin nói Tổng thống Mỹ Donald Trump là Adolf Hitler thứ hai.

09:20

Tướng Jospeh Dunford - Chủ tịch Hội đồng Liên hợp Tư lệnh - cho biết chiến dịch tấn công vào Syria hiện đã tạm kết thúc. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng đây là một chiến dịch kéo dài và việc tấn công sẽ chỉ kết thúc khi chính phủ Syria ngừng ngay việc sử dụng vũ khí hóa học.

09:31

Truyền hình nhà nước Syria tuyên bố các tên lửa tấn công thành phố Homs bị đánh chặn và không gây thiệt hại nào.

09:35

Theo các thông tin trên trang mạng xã hội Twitter, sân bay Damascus đã bị phá hủy hoàn toàn, hỏa hoạn xảy ra ở khắp mọi nơi.

09:40

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng gấp đôi lượng tên lửa trong cuộc tấn công sân bay Shayrat vào năm ngoái. Ông cho biết các đòn tấn công cực kỳ chính xác, hợp lý và đủ "nặng đô" để phá hủy hoàn toàn các mục tiêu.

09:50

Theo CNN, ít nhất một tàu chiến của Mỹ tại Biển Đỏ đã tham gia cuộc tấn công tên lửa. Ngoài ra, các máy bay ném bom B-1 cũng đã được điều động cho chiến dịch.

10:18

Điện Elysee công bố khoảnh khắc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra lệnh không kích Syria. Ảnh: Elysee Palace.

10:20

"Tôi hoan nghênh tổng thống vì có hành động quân sự chống lại chính quyền Assad vì việc sử dụng vũ khí hóa học và thể hiện quyết tâm hành động một lần nữa nếu các cuộc tấn công dã man này tiếp diễn", Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, nói.

Tuy nhiên, ông McCain cũng cho rằng cần có "chiến lược toàn diện" với Syria và toàn bộ khu vực. "Tổng thống cần đề ra các mục tiêu, không phải chỉ về Nhà nước Hồi giáo tự xưng, mà còn cả cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria, sự ảnh hưởng của Nga và Iran tại khu vực", ông McCain nói, cho rằng chỉ riêng các cuộc không kích sẽ không giúp Mỹ đạt mục tiêu ở Trung Đông.

10:31

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra tuyên bố về vụ không kích Syria do Mỹ dẫn đầu: "Syria đã vượt qua lằn ranh đỏ do Pháp đặt ra vào tháng 5.2017. Do đó, tôi đã ra lệnh quân đội Pháp cùng với Mỹ và Anh can thiệp, tấn công trực tiếp vào các cơ sở vũ khí hóa học của chính phủ Syria".

Tài khoản Twitter của Tổng thống Pháp Macron đăng video lực lượng vũ trang nước này cất cánh để tham gia không kích Syria.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ nước này đã sử dụng 4 máy bay Tornado GR4 để phóng tên lửa Storm Shadow vào một cơ sở quân sự vốn từng là một căn cứ tên lửa. London cho rằng đây là nơi chính phủ Syria cất giữ các tiền chất vũ khí hóa học.

Tiểu Đào (Theo BBC)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-anh-va-phap-tan-cong-syria-washington-tuyen-bo-da-su-dung-hon-100-qua-ten-lua-866293.html