Mỹ áp đặt hạn chế đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc

Từ nay, các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ sẽ phải xin phép chính quyền Mỹ để thăm trường đại học, tổ chức các sự kiện văn hóa cho hơn 50 người bên ngoài các tòa nhà ngoại giao của họ.

Tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã bị yêu cầu đóng cửa.

Tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã bị yêu cầu đóng cửa.

Thông tin trên được Ngoài trưởng Mỹ Mike Pompei đưa ra trong một buổi họp báo ngày 2/9, theo đó, Mỹ đang áp đặt các hạn chế đối với công việc của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại nước này.

Cụ thể, từ giờ trở đi, các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ sẽ phải xin phép chính quyền Mỹ để thăm khuôn viên trường đại học và tổ chức các sự kiện văn hóa cho hơn 50 người bên ngoài các tòa nhà ngoại giao của họ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết.

Reuters đưa tin, ông Pompei cho hay, chính phủ Trung Quốc "trong quá trình mấy năm đã áp đặt những trở ngại nghiêm trọng đối với các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại CHND Trung Hoa", bao gồm hạn chế tổ chức các cuộc họp, đặc biệt là trong khuôn viên trường đại học.

“Hôm nay tôi muốn thông báo rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát triển một cơ chế yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Mỹ cần có sự cho phép để được đến thăm khuôn viên trường đại học và gặp gỡ các quan chức địa phương. Các sự kiện văn hóa cho hơn 50 người do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức bên ngoài các tòa nhà ngoại giao cũng sẽ bị yêu cầu phải xin phép" - Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố tại cuộc họp báo.

Thảo Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/my-ap-dat-han-che-doi-voi-cac-nha-ngoai-giao-trung-quoc-540575.html