Mỹ: Áp đặt trừng phạt mới đối với Vê-nê-xu-ê-la

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu vàng của Vê-nê-xu-ê-la. Theo tiết lộ của Nhà trắng, sắc lệnh hành chính mà Tổng thống Mỹ vừa ký cấm mọi công dân và thực thể Mỹ tham gia các giao dịch mua bán vàng với Vê-nê-xu-ê-la. Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia của ông Ð.Trăm là G.Bôn-tơn cũng tuyên bố về chính sách cứng rắn của Mỹ đối với Vê-nê-xu-ê-la, Cu-ba và Ni-ca-ra-goa. Theo giới quan sát, các tuyên bố cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với Vê-nê-xu-ê-la, Cu-ba và Ni-ca-ra-goa nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các cử tri là người nhập cư từ các nước nêu trên trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Ác-mê-ni-a: Tổng thống giải tán Quốc hội

Tổng thống Ác-mê-ni-a A.Xác-ki-xi-an đã ký sắc lệnh giải tán cơ quan lập pháp nước này và ấn định cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 9-12 tới. Trước đó, Quốc hội Ác-mê-ni-a trong lần thứ hai bỏ phiếu đã không bầu ứng cử viên duy nhất N.Pa-si-ni-an vào chức vụ Thủ tướng. Ngay sau đó, sắc lệnh giải tán Quốc hội được công bố. Ác-mê-ni-a rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi ngày 17-4 Quốc hội Ác-mê-ni-a bầu cựu Tổng thống X.Xác-xi-an làm Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Xác-xi-an đã phải từ chức trước áp lực của các cuộc biểu tình phản đối do phe đối lập tiến hành. Sau đó, thủ lĩnh phe đối lập là ông Pa-si-ni-an được bầu làm Thủ tướng mới. Tuy nhiên, ngày 16-10, Thủ tướng Pa-si-ni-an đã tuyên bố từ chức.

Na Uy: Triệu Ðại sứ I-ran

Na Uy đã triệu Ðại sứ I-ran ở nước này để làm rõ âm mưu ám sát một nhà hoạt động đối lập tại Ðan Mạch, trong đó một công dân Na Uy gốc I-ran có liên quan. Thông báo triệu tập nêu trên được đưa ra sau khi cơ quan tình báo Ðan Mạch cho biết, đã bắt giữ một người Na Uy gốc I-ran tình nghi là đặc vụ đã lên kế hoạch ám sát lãnh đạo nhánh Phong trào đấu tranh A-rập vì sự giải phóng A-oa (ASMLA) ở Ðan Mạch. Theo kế hoạch, đối tượng nêu trên sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8-11 tới.

Bra-xin: Sẽ chuyển Ðại sứ quán tại I-xra-en tới Giê-ru-xa-lem

Tổng thống đắc cử của Bra-xin G.Bôn-xô-na-ru tuyên bố sẽ chuyển Ðại sứ quán nước này tại I-xra-en từ Ten A-víp tới Giê-ru-xa-lem. Ðây là quốc gia lớn nhất ở khu vực Mỹ la-tinh đưa ra quyết định chuyển Ðại sứ quán từ Ten A-víp tới Giê-ru-xa-lem sau quyết định tương tự gây tranh cãi của Mỹ, Goa-tê-ma-la và Pa-ra-goay hồi tháng 5 năm nay. Vấn đề quy chế của thành phố Giê-ru-xa-lem từ lâu đã trở thành chủ đề đặc biệt nhạy cảm và là trung tâm của cuộc xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin. Cộng đồng quốc tế không công nhận chủ quyền của I-xra-en đối với Ðông Giê-ru-xa-lem, trong khi người Pa-le-xtin luôn xác định Ðông Giê-ru-xa-lem là thủ đô của Nhà nước Pa-le-xtin trong tương lai.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38125102-my-ap-dat-trung-phat-moi-doi-voi-ve-ne-xu-e-la.html