Mỹ áp thuế 456% lên sản phẩm thép nhập từ Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) hôm 16-12 áp thuế 456% lên các sản phẩm thép sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, sau đó được chuyển đến Việt Nam để gia công trước khi xuất khẩu sang Mỹ.

DOC cho rằng các sản phẩm thép không gỉ và thép cán nguội được sản xuất ở Việt Nam đã sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Hàn Quốc hoặc Đài Loan để tránh thuế chống bán phá giá và trợ cấp của Mỹ.

Phán quyết này được được ra dựa trên sự ghi nhận mức tăng trưởng cao của các lô hàng thép từ Việt Nam sang Mỹ sau khi các nhà cung cấp Đài Loan và Hàn Quốc bị Washington áp thuế cao đối với các sản phẩm thép của họ.

Một công nhân đang làm việc tại công ty thép ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: Reuters

Một công nhân đang làm việc tại công ty thép ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: Reuters

Đối với lô hàng thép không gỉ, số liệu của DOC cho thấy kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ tăng 4.353% từ 23 triệu USD, trong giai đoạn từ tháng 4-2012 đến tháng 12-2015, thời điểm Mỹ áp thuế sơ bộ với sản phẩm của Hàn Quốc và Đài Loan, lên 1,1 tỉ USD trong giai đoạn từ tháng 1-2016 đến tháng 9-2019.

Còn mặt hàng thép cuộn cán nguội xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ tăng từ 49 triệu USD giai đoạn tháng 1-2013 tới tháng 2-2016, thời điểm Mỹ áp thuế sơ bộ với sản phẩm của Hàn Quốc và Đài Loan, lên 498 triệu USD trong giai đoạn tháng 3-2016 đến tháng 4-2019, tương đương mức tăng 922%.

Theo DOC, cuộc điều tra được cơ quan này thực thi theo đề nghị của các nhà sản xuất hai loại thép trên ở Mỹ gồm Steel Dynamics Inc, Califronia Steel Industries, AK Steel, ArcelorMittal, Nucor Corp, United States Steel Corp.

Xuân Mai (Theo CNA)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/my-ap-thue-456-len-san-pham-thep-nhap-tu-viet-nam-20191217152447431.htm