Mỹ bác bỏ thông tin Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Nga

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua (23/3) đã bác bỏ thông tin Ukraine đứng sau cuộc tấn công khủng bố ở tỉnh Moscow của Nga hôm 22/3.

Trong phỏng vấn với hãng ABC của Mỹ ngày 23/3, phủ nhận sự liên quan của Ukraine, Phó Tổng thống Harris cho rằng vụ tấn công khủng bố và số người thiệt mạng ở tỉnh Moscow là một thảm kịch đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Phó Tổng thống Mỹ Harris. Ảnh: Reuters.

Phó Tổng thống Mỹ cũng bác cáo buộc của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công trên và cho biết Mỹ không có chứng cứ về vai trò của Ukraine trong vụ việc. Theo bà Harris, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chịu trách nhiệm về những gì đã diễn ra.

IS được cho là đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khiến gần 150 người thiệt mạng và tới nay vẫn còn hơn 120 người đang được điều trị trong bệnh viện. Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ tiến hành vụ tấn công và cho rằng Ukraine có liên quan tới vụ việc.

Trong một diễn biến khác, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Moscow và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương. Bà Pierre nhấn mạnh IS là một kẻ thù khủng bố chung cần phải bị tiêu diệt ở mọi nơi.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-bac-bo-thong-tin-ukraine-dung-sau-vu-tan-cong-khung-bo-o-nga-post1084559.vov