Mỹ bác tin đồn thành lập liên minh để chống Iran

Theo Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nếu muốn đối đầu quân sự với Iran, việc thành lập một liên minh không phải là ý tưởng có thể vận dụng.

Mỹ và đồng minh lên kế hoạch hộ tống các tàu chở dầu trong vùng Vịnh. (Nguồn: Reuters)

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Kathryn Wheelbarger ngày 18/7 cho biết, Mỹ không có ý định thiết lập một liên minh quân sự chống Iran bằng sáng kiến an ninh mới tại vùng Vịnh, mà đơn giản là gia tăng sự hiện diện tại khu vực để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại.

Bà Wheelbarger nêu rõ: "Đây không phải là một liên minh chống Iran. Nếu các vị đối đầu quân sự với Iran, đó không phải là ý tưởng mà các vị sẽ vận dụng. Mục đích của sáng kiến là tăng cường nhận thức và khả năng giám sát trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực để ngăn chặn những hành vi hiểm độc của Iran".

Sau hàng loạt vụ tấn công vào tàu chở dầu, Mỹ đã tiết lộ ý đồ thành lập một liên minh nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở Vùng Vịnh (trên eo biển Hormuz và Bab al-Mandeb) với sự tham gia của các đồng minh và đối tác của Washington. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford đã xác nhận với báo chí là đang liên lạc với một số quốc gia về phương án liên minh bảo vệ tự do hàng hải này và chỉ trong 2 hay 3 tuần tới là biết nước nào ủng hộ sáng kiến của Mỹ.

(theo Financial Times, AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-bac-tin-don-thanh-lap-lien-minh-de-chong-iran-97841.html