Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Iran

Hãng Bloomberg đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ đã bắn hạ và 'phá hủy ngay lập tức' một máy bay không người lái của Iran tiếp cận tàu đổ bộ tấn công USS Boxer gần Eo biển Hormuz.

Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi "các quốc gia khác tự bảo vệ tàu của mình" khi đi qua Eo biển Hormuz. (Nguồn: Bloomberg)

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết, tàu USS Boxer đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái nói trên ngày 18/7 khi nó "đe dọa tới sự an toàn của tàu cũng như thủy thủ đoàn". Theo ông Trump, tàu USS Boxer "đã có hành động phòng vệ trước máy bay không người lái của Iran, khi mà máy bay này tiến vào khoảng cách rất gần, khoảng hơn 900m, phớt lờ nhiều lời kêu gọi rút lui".

Ông Trump cho rằng, việc máy bay không người lái tiếp cận tàu USS Boxer là "động thái mới nhất trong nhiều hành động khiêu khích và thù địch chống lại các tàu hoạt động tại vùng biển quốc tế". Ông cũng khẳng định, Mỹ có quyền bảo vệ các nhân viên và cơ sở của mình, đồng thời lên án âm mưu của Iran cản trở sự đi lại tự do và thương mại toàn cầu.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi "các quốc gia khác tự bảo vệ tàu của mình" khi đi qua Eo biển Hormuz.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 18/7 tuyên bố. Tehran không có thông tin về việc máy bay không người lái của nước này bị Mỹ bắn hạ.

Phát biểu với phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Zarif khẳng định: "Chúng tôi không có thông tin về việc bị mất một máy bay không người lái ngày hôm nay".

PV

(theo Bloomberg)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-iran-97825.html