Mỹ bắn hạ mục tiêu đường không bằng pháo tự hành M109

Ngày 3/9, Không quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận mô phỏng tại thao trường White Sands ở New Mexico.

Trong quá trình huấn luyện, hoạt động của hệ thống chiến đấu ABMS cải tiến đã được chứng minh hiệu quả. Theo Breaking Defense, tổ hợp này đã cho phép lựu pháo tự hành bánh xích M109 Paladin cỡ nòng 155 mm được điều chỉnh để bắn trúng mục tiêu trên không BQM-167 Skeeter, mô phỏng tên lửa hành trình của Nga.

Theo Tướng Glen Van Herk, cuộc tập trận đang diễn ra đã khẳng định rằng các hệ thống phần mềm dựa trên trí thông minh nhân tạo AI có khả năng cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách chống lại những đối thủ đáng gờm như Nga và Trung Quốc.

Giám đốc chương trình mua sắm của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ - ông Will Roper cũng hài lòng với sự phát triển này và tỏ ra đặc biệt vui mừng bởi quá trình bắn hạ một tên lửa tiềm năng của đối phương bằng một đường đạn tốc độ cao có khả năng đạt vận tốc lên tới Mach 5.

Lựu pháo tự hành M109 Paladin của Mỹ đã bắn hạ thành công bia bay mô phỏng tên lửa hành trình. Ảnh: Topwar.

Điều đáng chú ý là ngoài pháo tự hành Paladin cỡ 155 mm, tiêm kích F-16 và máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper tham gia cuộc tập trận cũng có khả năng bắn trúng mục tiêu BQM-167 Skeeter bằng tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại AIM-9 Sidewinder.

Nhớ lại rằng vào năm 2018, Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ tại Châu Âu - Tướng Jeffrey Harrigan đã đề cập rằng Lầu Năm Góc đang tích cực thu thập dữ liệu về quân đội Nga ở Syria để xác định tính năng phù hợp cho vũ khí mới và phiên bản nâng cấp của pháo tự hành M109 Paladin chính là câu trả lời.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-ban-ha-muc-tieu-duong-khong-bang-phao-tu-hanh-m109/20200908031300897