Mỹ: Bán vũ khí cho Pakistan và Ấn Độ

Ngày 26-7, Mỹ đã phê duyệt hợp đồng trị giá 125 triệu USD bán các máy bay chiến đấu F-16 cho Pakistan và hợp đồng trị giá 670 triệu USD bán các máy bay vận tải C-17 cho Ấn Độ.

Ngày 26-7, Mỹ đã phê duyệt hợp đồng trị giá 125 triệu USD bán các máy bay chiến đấu F-16 cho Pakistan và hợp đồng trị giá 670 triệu USD bán các máy bay vận tải C-17 cho Ấn Độ.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, hợp đồng bán vũ khí cho Pakistan sẽ hỗ trợ chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Mỹ. Trong khi đó, về hợp đồng với Ấn Độ, thông báo cho biết: “Ấn Độ cần máy bay vận tải để nước này duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động và nâng cao khả năng tham gia các công tác cứu hộ cứu nạn”. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, các hợp đồng và chương trình hỗ trợ của quân đội nước này cho cả Pakistan lẫn Ấn Độ trong thời gian tới “sẽ không tác động tới cán cân quân sự cơ bản trong khu vực”.

Nga: Thử thành công tên lửa Topol

Ngày 26-7, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SMF) đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol từ bãi thử Kapustin Yar nằm ở vùng Astrakhan, phía nam nước Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Đầu đạn giả định đã đánh trúng mục tiêu chỉ định tại bãi thử Sary-Shagan (ở Kazakhstan) với độ chính xác mong muốn”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa chống đạn đạo mới tại một sa mạc ở Trung Á, trong bối cảnh quân đội nước này chuẩn bị tiếp nhận hệ thống phòng không S-500 Prometey thế hệ kế tiếp. Vụ thử được tiến hành tại bãi thử Sary-Shagann, miền trung Kazakhstan. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin chi tiết về loại tên lửa đã được sử dụng.

Guatemala: Đạt thỏa thuận với Mỹ về người tị nạn

Ngày 27-7, Tổng thống Mỹ D.Trump thông báo, Washington đã đạt được một thỏa thuận với Guatemala, theo đó Guatemala sẽ tiếp nhận nhiều người xin tị nạn hơn từ các quốc gia Trung Mỹ khác. Theo thỏa thuận, những người di cư qua Guatemala phải xin tị nạn ở nước này trước khi tiếp tục xin tị nạn ở Mỹ. Tuy nhiên, những chi tiết khác của thỏa thuận chưa được công bố. Tổng thống D.Trump bày tỏ hy vọng, Mỹ sẽ ký các thỏa thuận tương tự với El Salvador và Honduras, nhằm cắt giảm số lượng người di cư đổ tới khu vực biên giới phía nam giữa Mỹ và Mexico.

Peru: Cảnh báo về du lịch

Canada và Mỹ cảnh báo người dân thận trọng về việc đi lại đến các vùng của Peru, nước đang là chủ nhà của Đại hội thể thao liên Mỹ, diễn ra từ ngày 26-7 đến 11-8. Bộ Các vấn đề quốc tế của Canada cập nhật cảnh báo về tình hình tội phạm, các vụ cướp có vũ trang, bắt cóc đang gia tăng ở Peru. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này thận trọng trước tình trạng tội phạm ở Peru, cảnh báo các sự kiện lớn sẽ là cơ hội để tội phạm lợi dụng. Mỹ đã áp đặt mức cảnh báo cao nhất ở khu vực biên giới giữa Peru và Colombia do sự hiện diện của các nhóm khủng bố và buôn bán ma túy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41016702-my-ban-vu-khi-cho-pakistan-va-an-do.html