Mỹ: Bang California yêu cầu người dân ở nhà vì dịch COVID-19

Ngày 19/3, Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom đã ban hành sắc lệnh yêu cầu người dân trên toàn bang không ra khỏi nhà nếu không cần thiết .

Cảnh vắng vẻ bên ngoài nhà hát El Capitan ở Hollywood, bang California, Mỹ ngày 15/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/3, Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom đã ban hành sắc lệnh yêu cầu người dân trên toàn bang không ra khỏi nhà nếu không cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, có hiệu lực từ đêm 19/3.

Cùng ngày, chính quyền hạt Los Angeles cũng yêu cầu người dân ở nhà, trừ những trường hợp cần thiết hoặc vì công việc.

Trước đó, chính quyền nhiều địa phương tại California đã đưa ra một loạt biện pháp mạnh tay nhằm đối phó với dịch COVID-19, trong đó có tự cách ly tại nhà.

California, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, cũng là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát của đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-bang-california-yeu-cau-nguoi-dan-o-nha-vi-dich-covid19/629482.vnp