Mỹ: Bang Texas triển khai trên 400 binh sĩ tới khu vực biên giới

Ngày 19/12, bang Texas của Mỹ đã điều động trên 400 binh sĩ Vệ binh quốc gia và các nhân sự khác tới El Paso, thành phố giáp giới Mexico, trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ tạm thời đình chỉ việc bãi bỏ chính sách quản lý biên giới trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Văn phòng Quân sự Texas ra tuyên bố nhấn mạnh việc triển khai binh sĩ là nhằm bảo vệ khu vực biên giới trên, đồng thời ngăn chặn các trường hợp nhập cư trái phép.

Thời gian gần đây, hàng dài người di cư đã vượt biên Mexico để vào thành phố El Paso mỗi ngày, trong bối cảnh chính sách nhập cư theo điều khoản 42 của Mỹ dự kiến kết thúc vào ngày 21/12. Chính sách này được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho phép chính quyền ngăn chặn những người di cư xin tị nạn vào Mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Việc chấm dứt áp dụng chính sách này làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng di cư vào Mỹ.

Phát biểu họp báo sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết trên, Thị trưởng thành phố El Paso, Oscar Leeser, nêu rõ cho dù các thông tin mới nhất cho thấy chính sách quản lý biên giới theo điều khoản 42 có thể tiếp tục được duy trì, nhưng thành phố sẽ hành động theo hướng coi như chính sách này đã hết hiệu lực để đảm bảo rằng chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản.

Thị trưởng Leeser cho biết thêm kể từ khi thành phố ban hành tình trạng khẩn cấp về lượng người di cư gia tăng vào ngày 17/12 vừa qua, chính phủ liên bang đã chi cho El Paso 6 triệu USD. Chính quyền thành phố giải thích đang thiếu nguồn lực để đảm bảo cho những người di cư mới có nơi tạm trú, tránh khỏi cái lạnh và có thức ăn, do lo ngại nhiệt độ dự kiến xuống thấp hơn trong tuần này có thể khiến người di cư tử vong nếu họ phải ngủ ngoài đường.

Trước đó cùng ngày, các tổng chưởng lý của 19 bang đã đề nghị Tòa án cấp cao giữ nguyên điều khoản 42 trong bối cảnh các bang đang chật vật ứng phó với dòng người di cư ở biên giới phía Nam nước Mỹ. Chánh án John Roberts đã yêu cầu chính phủ liên bang trả lời về vấn đề này vào cuối chiều 20/12.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết đang đề nghị Quốc hội Mỹ tài trợ 3,5 tỷ USD để giúp giải quyết tình hình người di cư ở biên giới phía Nam. Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, trên thực tế việc bãi bỏ điều khoản 42 không đồng nghĩa với việc mở cửa biên giới, mà chính quyền Mỹ sẽ chuyển sang áp dụng điều khoản 8, theo đó cho phép người di cư nộp đơn xin tị nạn.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-bang-texas-trien-khai-tren-400-binh-si-toi-khu-vuc-bien-gioi-20221220170654445.htm