Mỹ: Bạo lực súng đạn tại Chicago, 44 người trúng đạn trong 14 giờ

Các báo cáo của cảnh sát Chicago (Mỹ) cho biết, 44 người đã bị trúng đạn trong đó có 5 người thiệt mạng chỉ trong 14 tiếng đồng hồ ngày 5-8.

Theo CNN, trong vòng 3 tiếng từ 1h30’ sáng 5-8 (giờ địa phương), đã có 30 người bị trúng đạn trong đó có 2 người tử vong trong 10 vụ bạo lực tại thành phố Chicago.

Trưởng đội tuần tra thành phố Fred Waller cho biết: “Thành phố Chicago đã trải qua một đêm bạo lực. Trong đó có một số vụ nhắm vào và liên quan đến các cuộc đụng độ giữa các băng đảng trong thành phố”.

Ông Waller cũng cho biết, có ít nhất một vụ trong đó các tay súng đã bắn vào đám đông người đi đường. Những người bị thương được ghi nhận từ 11 đến 62 tuổi. Các vụ xả súng kéo dài đến 14h chiều 5-8 (giờ địa phương).

Trước đêm bạo lực súng đạn kinh hoàng, ngày 3-8 Chicago cũng chứng kiến 6 vụ xả súng, song không gây thương vong. Ngày 4-8, có 15 vụ, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Chicago đã phải đấu tranh với tỷ lệ nổ súng và giết người tăng cao trong những năm gần đây. Theo giới chuyên gia, tỷ lệ tội phạm có xu hướng gia tăng trong những tháng mùa hè nóng bức.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/909357/my-bao-luc-sung-dan-tai-chicago-44-nguoi-trung-dan-trong-14-gio-