Mỹ bắt đầu xét nghiệm các hành khách trên tàu Grand Princess

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Chính quyền bang California sẽ quyết định thời điểm và vị trí thích hợp để con tàu này có thể cập bến.

3.500 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Grand Princess đang neo đậu ngoài khơi của San Francisco (Mỹ) đang được tiến hành xét nghiệm với virus SARS-CoV-2.

Du thuyền Grand Princess. Ảnh: Business Insider

Du thuyền Grand Princess. Ảnh: Business Insider

Các quan chức y tế của bang California cho biết, họ đã tiến hành xét nghiệm từ sáng 5/3 và dự kiến sẽ có kết quả vào ngày 7/3. Bà Mary Ellen Carroll, người đứng đầu Cơ quan khẩn cấp San Francisco tiết lộ, có ít nhất 35 người trên tàu có biểu hiện giống cúm trong suốt hành trình 15 ngày qua của tàu và nhiều người trong số họ đã hồi phục. Theo bà Mary, sau khi có kết quả xét nghiệm, Chính quyền bang California sẽ quyết định thời điểm và vị trí thích hợp để con tàu này có thể cập bến.

Hiện toàn bộ hành khách đã được khuyến cáo cách ly ngay tại phòng trên tàu, không được tự do di chuyển. Nhiều hành khách tỏ ra lo ngại khi số lượng người cao tuổi từ 60 đến 90 trên tàu cũng khá lớn.

Nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trên các con tàu du lịch tới San Francisco được cảnh báo mức độ cao khi trước đó, có 2 hành khách trên một con tàu khác có hành trình giữa thành phố này tới Mexico đã bị nhiễm bệnh và 1 trong 2 người đã chết. Chính quyền bang California cũng đang nỗ lực để liên hệ với 2.500 hành khách đi cùng 2 hành khách nhiễm bệnh trên con tàu này.

Tàu du lịch Grand Princess thuộc tập đoàn tàu du lịch Princess, cũng là công ty điều hành con tàu Diamond Princess cập cảng tại Nhật Bản với hơn 700 ca nhiễm Covid-19 và 6 người chết./.

Châu Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo CAN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-bat-dau-xet-nghiem-cac-hanh-khach-tren-tau-grand-princess-1018463.vov